Tự ý khoanh vùng, đòi đất thiếu căn cứ tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội: Cố tình chống đối, sẽ xử lý nghiêm (1)

Sai phạm nối sai phạm

ANTĐ - “Cơ quan Thanh tra của huyện đã vào cuộc và kết luận, việc “đòi”, “xin” lại 6,75 mẫu đất ruộng trên cánh đồng Soi của một số người dân thôn Tư Sản, xã Phú Túc là không có cơ sở pháp lý. Công tác tuyên truyền, giải thích đã được thực hiện thấu đáo, đúng quy định pháp luật; mọi trường hợp cố tình chống đối, vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Trương Thế Cầu - Bí thư Huyện ủy huyện Phú Xuyên trao đổi với PV ANTĐ.

Sai phạm nối sai phạm ảnh 1
Con “đê” đất người dân thôn Tự Sản tự ý đắp trái pháp luật

Vô cớ “đòi” đất

Trung tuần tháng 3-2012, ANTĐ đã đăng tải loạt bài chỉ rõ những sai phạm có hệ thống của một số người dân thôn Tư Sản, trong quá trình gửi đơn “đòi” hơn 6,75 mẫu đất nông nghiệp vốn đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng cho 36 hộ dân ở thôn Lưu Thượng từ hơn 10 năm trước. Trao đổi với PV ANTĐ, đại diện lãnh đạo xã Phú Túc và huyện Phú Xuyên khẳng định: Đơn và lý do “đòi” đất của một số người dân thôn Tư Sản là không có căn cứ pháp lý bởi toàn bộ diện tích tại khu vực cánh đồng Soi, trong đó có diện tích đất nông nghiệp 6,75 mẫu là đất canh tác thuộc quỹ đất 1 đã giao theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 3-8-1992 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) và Nghị định 64/CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ. Hơn nữa, diện tích đất ruộng đó đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 36 hộ dân thôn Lưu Thượng từ năm 1998. 

Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai năm 2003 và Văn bản số 7267/UBND-TNMT ngày 30-8-2011 của UBND TP Hà Nội về việc quản lý đất nông nghiệp đã giao theo Nghị định 64/NĐ-CP và quỹ đất nông nghiệp công ích có yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã: “Đối với đất nông nghiệp đã được giao cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài theo Nghị định 64/CP của Chính phủ: Phải được quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, nghiêm cấm việc xem xét chia lại hoặc điều chỉnh lại diện tích đất giao khi chưa có chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố”. 

Hết sức cầu thị và trên tinh thần công khai, dân chủ, nhận được đơn của một số hộ dân thôn Tư Sản, lãnh đạo huyện Phú Xuyên đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh và trả lời các nội dung đơn thư. Ngày 

16-3, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, ông Chu Phú Mỹ đã ký văn bản trả lời đơn kiến nghị của một số công dân thôn Tư Sản. Văn bản đã nêu rõ quá trình sử dụng khu đất ruộng 6,75 mẫu ở cánh đồng Soi từ năm 1978 đến 1998, khi các hộ dân thôn Lưu Thượng được Nhà nước cấp “sổ đỏ”, đồng thời khẳng định việc một số người dân thôn Tư Sản “xin” lại đất là không đúng quy định pháp luật và không có cơ sở giải quyết.

Gây ảnh hưởng ANTT địa phương

Quá trình nộp đơn, một số hộ dân thôn Tư Sản đã có hành vi quá khích, coi thường pháp luật như kích động những người khác trong thôn kéo nhau ra be bờ, khoanh vùng khu đất 6,75 mẫu mà họ cho rằng thuộc về thôn Tư Sản. Chiều 11-1, khoảng 150 người dân thôn Tư Sản kéo ra đào đất khoanh bờ vùng trên ruộng đất canh tác của đội sản xuất số 7 thôn Lưu Thượng. Tiếp đó, khoảng 5h30 ngày 19-2, nhiều người dân thôn Tư Sản đã mang mạ đưa ra khu đồng Soi cấy. Trước tình hình đó, UBND xã đã thông tin, giao 22 tổ viên an ninh trật tự của xã đến hiện trường để giải quyết. Tuy nhiên, người dân thôn Tư Sản không chấp hành. Đến 10h cùng ngày, toàn bộ 6,75 mẫu ruộng bên đất Lưu Thượng đã bị người dân thôn Tư Sản… cấy xong. 

Trong các ngày 2 và 3-3, tổ công tác công an xã Phú Túc làm nhiệm vụ tại khu vực cánh đồng Soi, bất ngờ bị một nhóm người, chủ yếu là phụ nữ có hành vi quá khích như lăng mạ, rồi té nước, ném bùn. Thậm chí, họ còn tìm cách kêu gọi thêm người dân thôn Tư Sản kéo ra đồng nhằm gây áp lực với xã, huyện. Trước những thái độ, ý thức coi thường pháp luật này, CQĐT - CAH Phú Xuyên đã vào cuộc. Trao đổi với PV ANTĐ ngày 29-3, Thượng tá Đặng Ngọc Hân - Phó Thủ trưởng CQĐT - CAH Phú Xuyên cho biết, căn cứ báo cáo của Ban Công an xã Phú Túc cũng như các tài liệu, chứng cứ thu thập được, CQĐT - CAH Phú Xuyên xác định diễn biến vụ việc những ngày vừa qua, đặc biệt trong hai ngày 2 và 3-3 tại xã Phú Túc có dấu hiệu phạm tội chống người thi hành công vụ. Chính vì vậy, CQĐT - CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để xác minh, xử lý nghiêm vai trò, trách nhiệm của những cá nhân cố tình gây mất trật tự địa phương. Trước đó, UBND huyện Phú Xuyên đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp là công dân thôn Tư Sản trong vụ việc ở khu đất 6,75 mẫu…

(Còn nữa)