Rút dép ném hụt bạn gái khi bị từ chối ôm, hôn, dẫn đến ẩu đả chết người

ANTĐ - Trong lúc say rượu, định sàm sỡ với bạn gái nhưng bị từ chối, Ba liền rút chiếc dép ném bạn gái nhưng chẳng may trúng người đi đường rồi dẫn đến vụ ẩu đả khiến một người tử vong...
Khoảng 15h ngày 24-1-2012, sau khi đi hát Karaoke tại quán R5 (ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) về, Đỗ Đăng Vượng, Nguyễn Vinh Ba và Hoàng Kim Sơn (đều SN 1991, cùng ở xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội) rủ nhau lên nhà chị Nguyễn Thị Vân (SN 1993, trú tại thôn Đại Thần, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng) là bạn gái của Ba chơi.

Rút dép ném hụt bạn gái khi bị từ chối ôm, hôn, dẫn đến ẩu đả chết người ảnh 1
Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án vào cuối giờ chiều 17-2


Khi đến cổng nhà chị Vân, do say rượu nên Ba bị nôn. Thấy vậy, chị Vân vào nhà lấy dầu gió xoa cho Ba. Trong lúc được chị Vân xoa dầu, Ba đòi ôm, hôn nhưng bị chị Vân từ chối và bỏ chạy.

Ba liền lấy chiếc dép đang đi ở chân ném theo nhưng không trúng chị Vân mà lại trúng phải anh Nguyễn Văn Ninh (SN 1996, ở cùng thôn Đại Thần) khi đi xe máy ngang qua. Nguyễn Văn Ninh liền dừng xe chửi Ba thì bị Vượng cầm gạch chủ động tấn công.

Thấy Ninh bị đánh, Trần Văn Thư (SN 1987), Nguyễn Văn Sơn (SN 1983), Nguyễn Trường Lý (SN 1992) cùng ở thôn Đại Thần chạy đến ứng cứu, đánh Vượng thâm tím mặt mày. Nghe tiếng ồn ào, chị Vân cùng mọi người ở gần đó ra can ngăn thì hai bên tạm thời giải tán.

Vượng, Ba và Hoàng Kim Sơn lên xe máy đi về thôn Thống Nhất (xã Song Phượng, huyện Đan Phượng). Tuy nhiên, do còn bực tức vì bị đánh nên Vượng điện thoại cho Nguyễn Văn Luận (SN 1990, trú tại xóm Quế, xã Dượng Liễu, huyện Hoài Đức), bảo Luận rủ thêm mấy anh em ra xóm Cống đi trả thù.

Nghe điện thoại, Luận cùng Nguyễn Danh Đạt (SN 1990), Nguyễn Tiến Tùng (SN 1989), Nguyễn Viết Thụ (SN 1990), Trần Văn Chính (SN 1989) đều trú tại xã Dương Liễu đi trên hai xe máy lên gặp Vượng.

Gặp nhau, Luận có hỏi Vượng đã xảy ra chuyện gì thì Vượng chỉ vào chỗ mặt bị đánh thâm tím và kể lại chuyện bị nhóm thanh niên ở làng bạn gái của Nguyễn Vinh Ba đánh.

Trần Văn Chính ra gặp riêng Vượng và đưa cho Vượng môt con dao nhọn, bản rộng giấu sẵn trong người. Khi nhóm Vượng đang đứng "hội ý" thì thấy Nguyễn Văn Hà (SN 1988) cùng một nhóm thanh niên trong đó gồm: Tạ Đình Thịnh (SN 1994), Tạ Văn Diên (SN 1995), Nguyễn Ngọc Quang (SN 1995), Nguyễn Văn Vượng (SN 1994), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995) đều ở thông Thống Nhất rủ nhau ra nhà Văn hóa của thôn chơi thì hai bên xảy ra xô xát.

Đỗ Đăng Vượng cùng sơn, Chính, Luận, Tùng, Thu, Đạt nhặt gạch, đá rên đê ném nhóm của Hà. Bị ném, Hà nói với Thịnh, Diện, Quang, Nguyễn Văn Vượng, Tuấn Anh: "để chúng nó chửi thế à?", rồi đi bộ ra hướng cổng trào.

Bị kích động, Thịnh, Diện, Quang, Nguyễn Văn Vượng, Tuấn Anh nhặt gạch, đá tấn công lại. Đúng lúc này, Tạ Kim Bắc đi xe máy từ trong thôn ra thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau nên dừng xe lại thì bị nhóm của Đỗ Đăng Vượng đánh.

Bị đánh, anh Bắc bỏ chạy về phía nhóm thanh niên cùng thôn rồi nhặt gạch, đá ném lại. Hậu quả của cuộc hỗn chiến khiến anh Nguyễn Văn Hà bị Đỗ Đăng Vượng đâm tử vong, còn một số thanh niên khác cũng bị thương.

Sau khi vụ án xảy ra, cơ quan CSĐT vào cuộc và đã làm rõ hành vi của từng đối tượng. Trong đó, Đỗ Đăng Vượng, Trần Văn Chính bị truy tố phạm vào tội "Giết người". Còn Nguyễn Vinh Ba, Nguyễn Tiến Tùng, Nguyễn Viết Thụ, Nguyễn Văn Luận, Hoàng Kim Sơn, Nguyễn Danh Đạt, Tạ Đình Thịnh, Nguyễn Văn Vượng, Tạ Văn Diện, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quang bị truy tố phạm vào tội "Gây rối trật tự công cộng".

Ngày 17-2, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án bị truy tố phạm vào các tội danh như đã nêu trên. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, HĐXX đã tuyên phạt đối với từng bị cáo.

Theo đó, bị cáo Đỗ Đăng Vượng bị tuyên phạt mức án chung thân; Trần Văn Chính 12 năm tù. Các bị cáo còn lại trong nhóm bị truy tố phạm tội "Gây rối trật tự công cộng" cũng bị tuyên phạt mức án từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 18 tháng tù giam.