Rưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họaRưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họa

Rưng rưng xem nhật ký chiến trường miền Nam Việt Nam bằng ký họa

ANTD.VN - Kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã ra mắt triển lãm "Ký họa kháng chiến miền Nam". Đây là những bức ký họa được sáng tác trực tiếp tại chiến trường, trong đó có những họa sĩ và nhân vật trong tác phẩm ký họa đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do và thống nhất đất nước như họa sĩ - liệt sĩ Huỳnh Quốc Trọng, liệt sĩ Võ Thị Tuyết, Phan Văn Sáu, Nguyễn Thị Hòa, Võ Văn Bé và Lê Văn Công.