"Rủ nhau" phạm tội trong lần hò hẹn đầu tiên

ANTĐ - Cảnh sát Florida, Mỹ vừa bắt giữ một đôi trai gái vào cuối tuần trước vì tội cố tình “ăn quỵt” tiền tại nhà hàng trong lần hẹn đầu tiên.

Những cuộc hò hẹn lần đầu bao giờ cũng khiến cả hai ngại ngần, lúng túng. Nhưng Devin Norling (18 tuổi) và Sydney Sanders (19 tuổi) đã tìm thấy ở nhau một sở thích chung trong lần hẹn đầu tiên, đó là ăn cắp vặt.

Cảnh sát cho hay, Devin Norling và Sydney Sanders đã dùng bữa tại T.G.I Friday’s trong khu thương mại Indian River rồi tìm cách chuồn ra ngoài để không phải trả 25,16 USD trong hóa đơn.

Chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ quên được lần hẹn đầu tiên bị cảnh sát bắt

Ban đầu Sanders đã thành công trong việc tìm được đường chạy ra phía hành lang của nhà hàng, nơi cả hai đã đậu xe. Nhưng không may cho chúng, Norling đã gây ra tiếng còi báo động khi hắn định ra ngoài bằng cửa thoát hiểm. Một nhân viên quản lý của Friday’s đã bắt được hắn rồi yêu cầu Norling trả tiền cho bữa ăn. Thế nhưng hắn lại bỏ trốn một lần nữa.

Ngoài ra trong ví của Sanders, cảnh sát còn tìm thấy cả cần sa. Đôi trai gái hiện này phải đối mặt với mức phạt vì tội lừa đảo. Cảnh sát cũng sẽ phạt Sanders vì sở hữu chất gây nghiện.