Rủ nhau đi câu, 5 học sinh chết đuối thương tâm

ANTD.VN - Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 10h sáng nay tại sông Cà Lồ đoạn chảy qua địa phận thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Cho đến khoảng 17h cùng ngày, cả 5 thi thể học sinh xấu số đã được vớt lên.

Sông Cà Lồ đoạn chảy qua thôn Lương Phúc, xã Việt Long, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương tiến hành xuống sông tìm kiếm các nạn nhân xấu số.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc đau lòng

Thượng tá Nguyễn Hữu Đức, Phó trưởng CAH Sóc Sơn, có mặt trực tiếp tại hiện trường cho hay, sau khi nhận được tin báo của chính quyền địa phương, CAH Sóc Sơn đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, tổ chức cùng người dân vớt thi thể 5 học sinh xấu số, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Do ảnh hưởng của mưa trong thời gian vừa qua nên nước sông dâng cao

Chỉ huy CAH Sóc Sơn cho biết, sơ bộ ban đầu, sự việc được xác định là sáng 15-10, 5 nam sinh học cấp tiểu học và THCS ở xã Việt Long rủ nhau đi câu cá trên sông Cà Lồ, đoạn qua địa phận xã Việt Long.

Do nước sông lên cao, 1 trong 5 em bị trượt chân rơi xuống, mắc vào dây câu nên các em còn lại nhảy xuống cứu. Do vào đúng vùng nước chảy siết, nên các em đã lần lượt kiệt sức và dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Nước sông tạo thành vòng xoáy khiến các em không đủ sức bơi vào bờ dẫn đến tử vong

Đáng tiếc, đây là khu vực vắng người qua lại nên đến trưa nay, có người đi ngang qua mới phát hiện sự việc thì cả 5 học sinh đều đã tử vong.

Ông Nguyễn Minh Quả - Trưởng Công an xã Việt Long cho biết danh tính 5 em bị nạn là Nguyễn Văn Thêm (SN 2008), Nguyễn Trung Thực (SN 2006), Nguyễn Thiện Nhân (SN 2012, là em ruột của em Thực), Nguyễn Văn Sứng (SN 2004), Nguyễn Minh Hợp (SN 2004). Khi phát hiện thi thể của cháu Nguyễn Văn Thêm, mọi người thấy có dây câu mắc vào chân.

Vụ việc cảnh báo tình trạng trẻ em câu cá, tắm sông mùa mưa  bão rất  nguy hiểm và đã xảy ra những hậu quả đau lòng.