Rét duy trì hết ngày hôm nay, từ mai Bắc bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay 20/3, nền nhiệt tại Bắc bộ sẽ xuống thấp nhất trong đợt rét này, thấp nhất ở Thủ đô Hà Nội và Bắc bộ ở mức 15-17 độ C, ban ngày cao nhất lên mức 19-20 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, không khí lạnh đã ảnh hưởng khu vực phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ phổ biến từ 15 - 18 độ C, khu vực vùng núi từ 12 - 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 16 - 19 độ C.

Hôm nay 20/3, nền nhiệt tại Bắc bộ sẽ xuống thấp nhất trong đợt rét này, thấp nhất ở Thủ đô Hà Nội và Bắc bộ ở mức 15-17 độ C, ban ngày cao nhất lên mức 19-20 độ C. Trời nhiều mây, đêm có mưa rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đợt rét hiện tại chỉ duy trì ngắn ngày ở Bắc bộ, từ mai nền nhiệt khu vực này tăng mạnh

Đợt rét hiện tại chỉ duy trì ngắn ngày ở Bắc bộ, từ mai nền nhiệt khu vực này tăng mạnh

Cơ quan khí tượng dự báo, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc đến hết ngày 21/3. Từ ngày 22/3, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng vùng núi từ ngày 22 – 23/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông (tập trung vào đêm và sáng). Đặc biệt, càng về cuối tuần, mức nhiệt ở Bắc bộ tăng mạnh, trời xuất hiện nắng, nhiệt độ cao nhất hai ngày cuối tuần này vọt lên mức 30 độ C. Từ ngày 24 – 26/3 khu vực Tây Bắc bộ có nơi nắng nóng.

Trong khi đó, khu vực Bắc Trung bộ đêm 20 – 21/3 có mưa vài nơi, trời rét. Từ ngày 22/3 trời nắng; riêng vùng núi phía tây từ ngày 23 – 25/3 có nơi nắng nóng. Trung Trung bộ từ đêm 20 – 21/3 có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Từ ngày 23 – 25/3, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.