Rét đậm, rét hại ở Bắc bộ sẽ duy trì trong bao lâu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm 1/3 và ngày 2/3, nhiệt độ thấp nhất vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C, trung du và đồng bằng từ 10-12 độ C, Bắc Trung bộ từ 13-16 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay 1/3, không khí lạnh đã bao trùm Bắc bộ.

Khu vực phía Đông Bắc bộ, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày 2/3; khu vực phía Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; ở Bắc Trung bộ phổ biến 13-16 độ C.

Trên biển: vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Bắc bộ tiếp tục rét đậm, rét hại trong vài ngày tới

Bắc bộ tiếp tục rét đậm, rét hại trong vài ngày tới

Đêm 1/3 và ngày 2/3, nhiệt độ thấp nhất vùng núi phía Bắc từ 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C, trung du và đồng bằng từ 10-12 độ C, Bắc Trung bộ từ 13-16 độ C.

Sang ngày 3/3, miền Bắc tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng dần 2-3 độ C. Từ 4-5/3, cơ quan khí tượng nhận định, nền nhiệt sẽ tăng mạnh, buổi sáng trời có sương mù, mưa phùn nhưng trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất miền Bắc có thể đạt 28-30 độ C, chấm dứt chuỗi ngày nồm ẩm kéo dài.

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh, từ nay đến 2/3, trời rét, có mưa nhỏ. Từ 3/3, nền nhiệt tăng nhẹ. Từ 4-5/3, khu vực này sẽ tăng nhiệt mạnh, trời nắng.

Khu vực Quảng Bình đến Khánh Hòa từ gần sáng 1-3/3, trời có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời se lạnh về đêm và sáng. Từ ngày 4-5/3, khu vực này có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.