Rau an toàn đã thu hút người tiêu dùng

ANTĐ - Nhiều người dân đã tìm đến các điểm bán rau an toàn để mua rau quả. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều băn khoăn về chất lượng vì khó kiểm chứng.

Sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu đã đi kiểm tra một số điểm cung cấp rau an toàn (RAT) đến khu dân cư, tập thể trên địa bàn quận Đống Đa.

Theo ghi nhận, tại các điểm bán RAT ở D6, Phương Mai và C5 Trung Tự đều thu hút được người dân sinh sống trên địa bàn tìm đến mua. Ông Đào Ngọc Nam, Giám đốc Cty CP sản xuất và thương mại An Việt, một trong những đơn vị tham gia cung ứng RAT đến địa bàn khu dân cư cho biết: “Hiện, Cty có 4 điểm bán RAT, từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ mở thêm 6 điểm nữa nhằm cung cấp rau đảm bảo ATTP với giá cả phải chăng đến người tiêu dùng”. Cũng theo ông Nam, ban đầu mới mở, mỗi điểm bán RAT chỉ tiêu thụ được chừng vài chục kilogam, nhưng hiện, lượng tiêu thụ đã lên tới 130-150kg/ngày/điểm.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, trên địa bàn toàn TP đã triển khai được 500 điểm bán RAT, trong quý I/2013, sẽ mở thêm 300 điểm nữa để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng rau quả đảm bảo chất lượng cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu kiểm tra điểm bán RAT tại D6 Phương Mai

“Trung bình mỗi ngày, thị trường Hà Nội tiêu thụ hết 2.500 tấn rau, riêng khu vực nội thành khoảng trên 1.000 tấn. Do đó, TP đã có kế hoạch chỉ đạo các Sở, ngành mở rộng các điểm cung ứng RAT, đảm bảo giá ổn định, chất lượng cho người dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới”, ông Sửu nói.

Theo đó, tất cả các điểm bán RAT đều được kiểm tra, giám sát về giá cả, nguồn gốc rau quả và chất lượng. Ông Sửu cho biết, giá bán rau tại các điểm  đều thấp hơn giá ngoài thị trường.

Dù tìm đến mua nhưng nhiều người dân vẫn còn  băn khoăn về chất lượng

Cô Hà, một người dân sinh sống tại khu TT  D6, Trung Tự vẫn chưa thực sự yên tâm. “Tôi đã tìm mua RAT bán tại khu vực này bấy lâu nay rồi. Thực lòng, mua thì cũng cứ mua thôi, cũng chưa biết quy trình sản xuất, độ an toàn có hơn rau củ ngoài chợ không. Yên tâm về mặt hình thức là chính”, cô Hà chia sẻ.