Rạng sáng đột nhập cửa hàng, lấy trộm 12 chiếc điện thoại di động trị giá 150 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Ba Vì, Hà Nội vừa điều tra, làm rõ vụ đột nhập một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động, lấy đi 12 chiếc điện thoại “smartphone” trị giá 150 triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 4-9-2022, cửa hàng mua bán điện thoại di động của anh Phùng Công M. (SN 2003, ở Cẩm Lĩnh, Ba Vì) có địa chỉ tại thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì bị kẻ gian cậy cửa, đột nhập lấy đi 12 chiếc điện thoại di động thông minh nhãn hiệu Iphone, Samsung.

Tổng trị giá số tài sản bị trộm cắp là 150 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được tin trình báo của bị hại, Công an huyện Ba Vì đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nam thanh niên này đã cậy phá cửa, đột nhập vào cửa hàng lấy trộm 12 chiếc điện thoại di động

Nam thanh niên này đã cậy phá cửa, đột nhập vào cửa hàng lấy trộm 12 chiếc điện thoại di động

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ xác định, thủ phạm gây án thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn tinh vi. Đối tượng lợi dụng đêm tối vắng người qua lại, mặt khác, quá trình gây án đã hóa trang với áo, mũ, khẩu trang để tránh bị camera giám sát của cửa hàng ghi lại, dễ bị nhận diện, dẫn đến những khó khăn cho công tác điều tra, khám phá án.

Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Ba Vì nghi vấn thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là Trần Công Quyền, SN 2001, trú tại xã Cẩm Lĩnh. Quyền đã có 1 tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chân dung đối tượng Trần Công Quyền

Chân dung đối tượng Trần Công Quyền

Tập trung lực lượng xác minh hành tung của Quyền cũng như căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trần Công Quyền là kẻ đã trộm cắp tại cửa hàng trên nên đã tiến hành truy bắt.

Ngày 30-11, cán bộ chiến sĩ đã bắt giữ thành công đối tượng khi thanh niên này đang lẩn trốn tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Quyền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận số điện thoại di động trộm cắp được đã bán để lấy tiền tiêu.

Công an huyện Ba Vì đang tiếp tục khai thác mở rộng điều tra, đồng thời thu hồi tài sản đã mất để trao trả lại cho bị hại.