TP.HCM:

Ra tay tàn ác với đối tác làm ăn

ANTĐ - Ngày 17-9 công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Lê Thành Khiêm (SN 1976, quê Cần Thơ, trú quận Bình Tân) và Nguyễn Tấn Đạt (20 tuổi, quê Cần Thơ) về tội “giết người”. Công an còn đề nghị truy tố thêm đối với Lê Thành Khiêm tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo điều tra giai đoạn tháng 10-2011 đến tháng 10-2012 Khiêm và anh Trần Thanh Tuấn (SN 1988, quê Bến Tre, trú quận Bình Tân) hùn vốn mở trang trại nuôi chó Rot (nhập từ Đức về) ở KCN Tân Tạo, quận Bình Tân. Sau đó vì chủ đất lấy đất lại, Khiêm dời trang trại về quận 9 nhưng không cho anh Tuấn chung nữa, dẫn đến mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc. Cho rằng Khiêm còn nợ mình 50 triệu đồng và cố ý lánh mặt nên anh Tuấn thường đến nhà vợ cũ của Khiêm ở quận Bình Tân để tìm hăm dọa; Trưa 7-12-2012 anh Tuấn đến thông báo với vợ cũ của Khiêm rằng, nếu Khiêm không trả nợ thì sẽ có án mạng xảy ra. Nghe vợ cũ gọi điện báo, Khiêm điên tiết, tính dạy cho anh Tuấn bài học.

19h đêm 7-12-2012 Khiêm lấy 1 con dao, lái xe ô tô chở Đạt (người làm công cho Khiêm) rời trang trại ở quận 9 đến điểm hẹn với anh Tuấn ở quận Bình Tân. Khi đi Khiêm dặn Đạt chỉ chém vào chân anh Tuấn. 22h đêm, lái xe đến nơi, Khiêm thấy anh Tuấn đang ngồi chờ trên xe gắn máy ven đường nên nhấn ga lao thẳng làm chiếc xe gắn máy bị hất văng sang 1 bên, còn anh Tuấn bị văng lên nắp capô. Chạy khoảng 7m, Khiêm dừng xe, anh Tuấn rơi từ nắp capô xe ôtô xuống đất; lúc này Khiêm lệnh cho Đạt cầm dao xuống xe, chém liên tiếp 3 nhát vào chân anh Tuấn làm anh này gục tại chỗ. Sau khi gây án, Đạt quay lại xe cùng Khiêm tẩu thoát. Anh Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Khi gây án xong, Đạt và Khiêm bỏ trốn. Khiêm có liên lạc nhờ bạn gái chuyển cho vợ của anh Tuấn 50 triệu đồng. Cuối tháng 12-2012 Đạt và Khiêm lần lượt đến Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Theo kết luận điều tra, trong quá trình sát hại anh Tuấn, Khiêm có lao xe  ô tô thẳng vào xe gắn máy của anh Tuấn, theo giám định mức độ thiệt hại là gần 4 triệu đồng, nên ngoài tội giết người, Khiêm còn đối diện với tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.