Đề nghị truy tố nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

Đề nghị truy tố nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình vừa hoàn tất điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Đồng, nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Nam sinh cùng người yêu gây án giết người chấn động

Nam sinh cùng người yêu gây án giết người chấn động

ANTĐ - Công an TP.HCM vừa có kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can, là người yêu của nhau và đều là sinh viên, gây ra vụ giết người, gây chấn động dư luận hồi tháng 5/2014.

Kiến nghị truy tố hình sự vi phạm kinh doanh mũ bảo hiểm

Kiến nghị truy tố hình sự vi phạm kinh doanh mũ bảo hiểm

ANTĐ - Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chỉ đạo các bộ, ngành và các địa phương kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh các loại mũ có kiểu dáng bên ngoài giống mũ bảo hiểm nhưng không có dấu hợp quy, chưa công bố tiêu chuẩn chất lượng... 
12 bị can gây thất thoát gần 200 tỷ đồng

12 bị can gây thất thoát gần 200 tỷ đồng

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hoàng Oanh, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành cùng 6 cán bộ dưới quyền, về các tội danh “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Vi  phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong vụ án này, có 5 bị can khác bị đề nghị  truy tố về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 
Đề nghị truy tố 18 bị can chiếm đoạt hơn 380 tỷ đồng

Đề nghị truy tố 18 bị can chiếm đoạt hơn 380 tỷ đồng

ANTĐ - Cơ quan tố tụng Trung ương vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thành Hưng (SN 1970), Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Thuỷ Tiên cùng đồng bọn làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại một ngân hàng có chi nhánh ở huyện Đông Anh. Tổng cộng, có 18 đối tượng đã bị đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố về các tội danh nêu trên.
2 đối tượng cướp tài sản của đôi nam nữ bị bắt giữ

2 đối tượng cướp tài sản của đôi nam nữ bị bắt giữ

ANTĐ - Cơ quan cảnh sát điều tra CAH Thạch Thất, Hà Nội, đang hoàn chỉnh kết luận điều tra vụ cướp tài sản của đôi nam nữ ở xã Dị Nậu để điều đề nghị truy tố trước pháp luật hai đối tượng Vũ Văn Thân, Vũ Văn Thái đều 26 tuổi, trú ở xã Canh Nậu.
Đề nghị truy tố 10 bị can vụ BV Đa khoa huyện Hoài Đức

Đề nghị truy tố 10 bị can vụ BV Đa khoa huyện Hoài Đức

ANTĐ - Nguyên Giám đốc Nguyễn Trí Liêm cùng 9 cán bộ, nhân viên dưới quyền bị CQĐT CATP Hà Nội đề nghị Viện KSND truy tố về hai tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Hai "cựu sếp" Vinalines "ăn" 20 tỷ đồng như thế nào?

Hai "cựu sếp" Vinalines "ăn" 20 tỷ đồng như thế nào?

ANTĐ - Như Báo ANTĐ số ra ngày 14-10 thông tin, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố bị can Dương Chí Dũng cùng 9 bị can khác về các tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”. 
Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines

ANTĐ - Ngày 14-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines); chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố bị can Dương Chí Dũng cùng 9 bị can khác theo quy định của pháp luật. 
NSƯT Kim Tử Long xin cứu xét tội đánh bạc

NSƯT Kim Tử Long xin cứu xét tội đánh bạc

ANTĐ - Cuối tuần qua, tại TP.HCM, NSƯT Kim Tử Long (tên thật là Hoàng Kim Long, SN 1966, trú quận 10, TP.HCM) đã có cuộc tiếp xúc với một số báo chí để trần tình về việc bị Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đề nghị truy tố về hành vi “đánh bạc” vào cuối tháng 9-2013.  Kim Tử Long cho biết vừa gửi đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đến các cơ quan tố tụng của tỉnh Trà Vinh và huyện Trà Ôn để xin cứu xét về trường hợp của mình.
Ra tay tàn ác với đối tác làm ăn

Ra tay tàn ác với đối tác làm ăn

ANTĐ - Ngày 17-9 công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can gồm: Lê Thành Khiêm (SN 1976, quê Cần Thơ, trú quận Bình Tân) và Nguyễn Tấn Đạt (20 tuổi, quê Cần Thơ) về tội “giết người”. Công an còn đề nghị truy tố thêm đối với Lê Thành Khiêm tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Xóa sổ băng cướp “nỗi kinh hoàng đường phố”

Xóa sổ băng cướp “nỗi kinh hoàng đường phố”

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 8 bị can có liên quan đến băng nhóm chuyên chặt tay, chém người cực kỳ  nguy hiểm từng một thời gây chấn động ở TP.HCM.

Án mạng từ tình tay ba ngang trái

Án mạng từ tình tay ba ngang trái

ANTĐ - Ngày 11-7, cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Thái Minh Vui (SN 1994, trú quận Bình Tân, TP.HCM) về hành vi giết người. Liên quan đến vụ án công an TP.HCM cũng đề nghị truy tố đối với Trần Hoài Phong (SN 1990, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
“Kho” súng đạn trong nhà ông trùm ma túy

“Kho” súng đạn trong nhà ông trùm ma túy

ANTĐ - Khám xét nơi ở của một “ông trùm” ma túy trong đường dây buôn “hàng đá” xuyên quốc gia, trinh sát Cục nghiệp vụ Bộ Công an thu giữ 5 khẩu súng các loại cùng rất nhiều đạn dược.
“Hung thần” sông Lô chuyên dùng súng “bảo kê”

“Hung thần” sông Lô chuyên dùng súng “bảo kê”

ANTĐ - Hành vi phạm tội của Nguyễn Tuấn Minh, 29 tuổi, HKTT tại đường Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội; Trịnh Xuân Giang, 29 tuổi, trú tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; và Nguyễn Văn Đăng, 18 tuổi, trú tại xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, lộ rõ qua bản kết luận điều tra vừa được Cục CSHS Bộ Công an hoàn tất, chuyển đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố.