Ra mắt dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau lễ phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc xanh – Hành động xanh – Tương lai xanh", Ban Quản lý dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” đã tổ chức lễ ra mắt dự án.

Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” là một phần trong nỗ lực hợp tác quốc tế của Việt Nam nhằm tăng cường năng lực thể chế, xây dựng chính sách và ứng dụng các giải pháp công nghệ, tài chính để phát triển đô thị theo hướng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án được Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), triển khai trong giai đoạn 2020–2025.

Ban tổ chức giới thiệu về dự án.

Ban tổ chức giới thiệu về dự án.

Trước áp lực ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và tình trạng ô nhiễm môi trường tại các đô thị, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thay đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững và an toàn hơn. Việc gia tăng ô nhiễm không khí, nước, chất thải sinh hoạt đang tạo ra những thách thức lớn chưa từng có trong công tác quy hoạch, quản lý đô thị và bảo vệ môi trường sống. Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” được thiết kế nhằm góp phần khắc phục những thách thức này bằng cách triển khai các hợp phần chính sách, tài chính, kỹ thuật và truyền thông tại các đô thị loại II.

Dự án được thí điểm tại 3 địa phương: Huế, TP Hà Giang trước đây (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang) và TP Vĩnh Yên trước đây (nay thuộc tỉnh Phú Thọ). Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là chủ dự án. Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường là đơn vị tham gia thực hiện dự án.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự án gồm 4 hợp phần chính: Xây dựng khung chính sách quốc gia để bảo vệ môi trường và chống chịu với biến đổi khí hậu; thực hiện thí điểm các giải pháp phát triển đô thị bền vững ở TP Hà Giang, TP Vĩnh Yên, Huế; xây dựng và áp dụng thử nghiệm các giải pháp tài chính mới để phòng chống rủi ro khí hậu ở Huế; tăng cường, hỗ trợ lập quy hoạch môi trường tổng hợp và thích ứng với khí hậu đối với cấp tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Trung Thắng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án nhấn mạnh: “Việt Nam đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa. Cũng như nhiều nước trên thế giới, các đô thị Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức lớn về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên và đa dạng sinh học. Dự án nhằm góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các đô thị thông qua triển khai các hoạt động nghiên cứu, truyền thông nâng cao nhận thức, đào tạo tăng cường năng lực tại 3 địa phương thí điểm”.

Thực hiện Dự án “Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II” là nỗ lực để triển khai cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ tương lai.