Quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự địa bàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 24-2, Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì hội nghị ký kết giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2023, Cụm thi đua số 10 – CATP Hà Nội.
Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cụm thi đua số 10 - CATP Hà Nội có 5 đơn vị gồm: Công an huyện Mê Linh (đơn vị Cụm trưởng), Công an huyện Gia Lâm đơn vị Cụm phó và Công an các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận trọng tâm nhiệm vụ; phân tích, đánh giá, dự báo chuyên sâu về lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời đưa ra các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế địa phương để nỗ lực phấn đấu, quyết tâm giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội, tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa băng, nhóm tội phạm nguy hiểm…. Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời, không để hình thành, phát sinh các ổ, nhóm tội phạm mới.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 10- CATP thực hiện ký giao ước thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2023

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 10- CATP thực hiện ký giao ước thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2023

Với quyết tâm cao, Cụm thi đua số 10 – CATP đã triển khai quy chế hoạt động và ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023. Sau khi được các đại biểu tích cực thảo luận và thống nhất cao với 4 chủ đề chính theo thứ tự các giai đoạn từ nay đến cuối năm gồm:

“Mừng Đảng, mừng xuân”, trọng tâm của chủ đề này là thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tập trung thực hiện chỉ tiêu đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và TTXH.

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chủ đề trong tâm tổ chức các hoạt động kỉ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Chủ đề “Xây dựng Công an Thủ đô thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” có nội dung trọng tâm tổ chức hoạt động chào mừng kỉ niệm 78 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, 78 năm Ngày truyền thống lực lực lượng CAND Việt Nam, 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Chủ đề “Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023” có nội dung trọng tâm tổ chức kỉ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô, tổng kết công tác công an, tổng kết phong trào thi đua và bình xét danh hiệu thi đua năm 2023 của các đơn vị trong cụm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phạm Thanh Hùng đánh giá: “Với tinh thần quyết tâm nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các đơn vị trong Cụm đã thảo luận, thống nhất kế hoạch, nội dung thiết thực, ký kết giao ước thực hiện nghiêm túc. Nỗ lực của Ban chỉ huy và từng CBCS sẽ giúp hoàn thành tốt các nội dụng, nhiệm vụ được giao”.

Đồng chí Phó giám đốc CATP đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua cần chú trọng quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc CATP phát huy tối đa sức mạnh của toàn lực lượng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện nghiêm túc các nội dung ký kết giao ước thi đua; tăng cường kiểm tra giám sát, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.