Quyết liệt tăng cường biện pháp đảm bảo ANTT

ANTĐ - Đó là chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị tổng kết đảm bảo ANTT năm 2014, triển khai chương trình công tác năm 2015 của CAQ Hai Bà Trưng, tổ chức sáng nay 17-1.

Đến dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Lan Hương - Thành ủy viên, Bí thư quận ủy; đồng chí Nguyễn Tôn Lương - Phó bí thư quận ủy, cùng đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND,  MTTQ quận; đại diện chỉ huy một số  phòng nghiệp vụ CATP, đại diện các ban ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch UBND 20 phường.

Về phía CAQ Hai Bà Trưng có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ và các đồng chí Trưởng, Phó trưởng CAP...

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc CATP Hà Nội đến dự và chỉ đạo hội nghị

Thượng tá Lã Văn Thắng, Phó trưởng CAQ đã báo cáo tóm tắt về phong trào thi đua năm 2014. Bằng sự nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng công an quận, phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" đã được phát triển mạnh mẽ, thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. CAQ đã ra mắt đội hình mẫu về CSTT, tổ chức kiểm tra chất lượng CSKV năm 2014 đạt kết quả cao, sáng tạo bằng hình thức thi sân khấu hóa được CATP khen ngợi.

Phong trào "Vì an ninh tổ quốc" trong lực lượng CAQ năm qua đã góp phần quan trọng phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của quận Hai Bà Trưng. Qua phong trào thi đua đã có 831 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Bí thư quận Hai Bà Trưng trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014

 Thay mặt Đảng ủy, BCH CAQ phát động phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" năm 2015 của CAQ Hai Bà Trưng, Thượng tá Lã Văn Thắng nhấn mạnh  5 nội dung chính, với những mục tiêu cụ thể như: Giữ vững ổng định ANCT, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống; nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động..; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Bí thư quận ủy Hai Bà Trưng bieru dương, ghi nhận những nỗ lực, thành tích mà cán bộ chiến sĩ CAQ Hai Bà Trưng đã đạt được. "Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng nói chung, CAQ nói riêng thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy - Ban giám đốc và các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội. Đây là yếu tố hết sức quan trọng để CAQ hoàn thành nhiệm vụ được giao",  đồng chí Nguyễn Lan Hương bày tỏ.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc tặng bằng khen cho các CBCS có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng, đồng chí Nguyễn Lan Hương gửi lời cảm ơn chân thành và mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của Đảng ủy, Ban Giám đốc và các phòng chức năng CATP.

Quận ủy, HĐND, UBND quận luôn chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ công an và sẽ sát cánh ủng hộ, động viên tạo mọi điều kiện về tinh thần, cơ sở vật chất, kinh phí để các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, và khẳng định các ban ngành đoàn thể của quận, cấp ủy Đảng, chính quyền các phường đã và đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ gìn ANTT.

Phát biểu và chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc biểu dương những thành tích CAQ Hai Bà Trưng đã đạt được và cảm ơn Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho CBCS - CAQ Hai Bà Trưng trong thời gian qua. 

Quang cảnh hội nghịĐồng chí Phó Giám đốc CATP nhận xét, CAQ đã bám sát vào khẩu hiệu hành động và 5 nhiệm vụ trọng tâm của CATP đề ra từ đầu năm 2014. Cơ bản CAQ Hai Bà Trưng đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2014. Phạm pháp hình sự giảm, điều tra khám phá chung đạt tỷ cao. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc giao nhiệm vụ trong năm mới cho CBCS - CAQ Hai Bà Trưng. Tiếp tục tăng cường biện pháp đảm bảo ANTT, kiên trì làm tốt công tác điều tra cơ bản. Từ kết quả đó phải đánh giá từng lĩnh vực, địa bàn để đưa ra các giải pháp phù hợp, chủ động và hiệu quả.

CAQ cần đặc biệt quan tâm đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm có tổ chức trên các lĩnh vực kinh tế, ma túy và hình sự. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc - CATP và lãnh đạo Quận ủy Hai Bà Trưng, Đại tá Đinh Huy Hoàng - Trưởng CAQ Hai Bà Trưng hứa sẽ có những kế hoạch cụ thể chỉ đạo toàn đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Đại tá Đinh Huy Hoàng tiếp thu ý kiến của các đồng chí lãnh đạo CATP và Đảng ủy quận Hai Bà Trừng đồng thời giao nhiệm vụ cho CBCS - CAQ trong năm 2015

Đồng thời, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác năm đã nêu, đồng chí Đinh Huy Hoàng nhấn mạnh, yêu cầu công an các phường, đội tập trung thực hiện 6 nội dung trong tâm như: chủ động, nhanh nhạy kịp thời trên tất cả các mặt công tác; Năng động, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm đột pháp phù hợp tình hình; Chấp hành nghiêm pháp luật trong tố tụng hình sự, bắt giữ xử lý, tiếp nhận đơn thu tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết tang vật chứng, xử lý vi phạm hành chính...