Quyết liệt nói không với pháo

ANTĐ - Kiên quyết không để có tiếng pháo nổ trên địa bàn là mục tiêu đang được CAQ Hà Đông hướng đến, trên cơ sở áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp như tích cực tuyên truyền, tăng cường trao đổi thông tin, huy động mọi lực lượng, gắn trách nhiệm đến từng cá nhân…

Người dân phường Hà Cầu (Hà Đông) ký cam kết nói không với pháo

Phòng trong, chặn ngoài

Việc tiếp giáp với làng pháo Bình Đà (Thanh Oai) trước đây và có tuyến Quốc lộ 6 chạy qua địa bàn là những lý do đòi hỏi công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ ở Hà Đông luôn cần có sự quyết liệt, đồng bộ. Đặc biệt, càng cận Tết, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các hành vi vi phạm liên quan đến pháo càng tăng khi theo nhận định của cơ quan công an, loại hàng cấm này ngày càng được nhiều người dân đặt mua, săn tìm, thậm chí trở thành mặt hàng dùng để biếu tặng nhau trong dịp Tết Nguyên đán.

Đặt ra quyết tâm không để pháo nổ thẩm lậu từ các tỉnh Tây Bắc vào nội thành và hạn chế tối đa việc mua bán, sử dụng trái phép pháo các loại trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, CAQ Hà Đông đã triển khai kế hoạch đặc biệt ngăn chặn các vi phạm về quản lý, sử dụng pháo. “Bên cạnh việc phối hợp với các địa phương lân cận tập trung phòng chống tình trạng vận chuyển, buôn bán pháo trên các tuyến giao thông, địa bàn giáp ranh thì các lực lượng nghiệp vụ cũng quyết liệt ngăn chặn việc sản xuất, sử dụng loại hàng cấm này tại địa bàn”, Thượng tá Vũ Hồng Quang - Phó trưởng CAQ Hà Đông nói về kế hoạch trọng tâm đang được thực hiện.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 10-2012, cơ quan công an đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân. Đặc biệt, CAQ Hà Đông đã huy động toàn bộ các lực lượng nghiệp vụ tham gia nắm tình hình tại các tuyến, địa bàn phức tạp; rà soát, lập danh sách các tụ điểm, địa bàn công cộng, cơ sở kinh doanh có biểu hiện nghi vấn mua bán pháo cũng như các đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến pháo. Tinh thần quyết liệt được gắn vào từng nhiệm vụ công tác hàng ngày như phối hợp thực hiện Kế hoạch 141 của CATP, rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú hay tuần tra kiểm soát tại các bến xe, tuyến giao thông… tất cả đều nhằm mục đích kịp thời phát hiện, xử lý các vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo hoặc các loại đồ chơi, vũ khí cấm.

Xảy ra vi phạm, chỉ huy chịu trách nhiệm

Điểm mới trong kế hoạch phòng chống pháo đang được CAQ Hà Đông triển khai là gắn trách nhiệm cụ thể cho cán bộ chỉ huy nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn được phụ trách. Cách đây khoảng 2 tháng, trước khi việc ký cam kết được tổ chức đến từng gia đình, doanh nghiệp, trường học thì chỉ huy các đơn vị là những người đầu tiên phải thực hiện việc này, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế và sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng công tác phòng ngừa vi phạm liên quan đến pháo theo từng mảng việc, lĩnh vực quản lý. Theo Thượng tá Vương Tiến Dũng – Trưởng CAQ Hà Đông, cơ quan công an sẽ nghiêm khắc áp dụng chế tài mạnh nhất đối với các trường hợp sản xuất, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, nhưng đồng thời cũng xem xét kỷ luật nghiêm khắc các địa bàn thực hiện chưa tốt, quản lý thiếu sát sao kế hoạch trọng tâm đã đề ra. Cùng việc xây dựng lộ trình với từng biện pháp phòng chống pháo cụ thể thì CAQ Hà Đông cũng thành lập đoàn công tác chuyên trách có nhiệm vụ kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác tuyên truyền vận động, nắm tình hình, xử lý vi phạm tại cơ sở.

Cũng theo chỉ huy đơn vị, tất cả các đối tượng bị phát hiện, bắt quả tang phạm pháp hình sự liên quan đến pháo và các mặt hàng cấm trong thời gian này sẽ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, đem ra xét xử điểm. Riêng các trường hợp sử dụng, buôn bán, vận chuyển hoặc tàng trữ pháo trong những ngày cận Tết đều bị tạm giữ cho đến khi công tác điều tra mở rộng và tố tụng hoàn tất.