Quyết liệt ngăn chặn tình trạng các nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí diễu phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Liên tiếp trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng thanh, thiếu niên rủ nhau tụ tập, mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, hoặc diễu phố khiến người đi đường khiếp sợ, bức xúc. Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội khẳng định mạnh tay xử lý tình trạng này, không để chúng ngang nhiên, lộng hành.

Tội phạm đường phố là thanh, thiếu niên tăng

Chỉ trong một thời gian rất ngắn từ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đến nay, liên tiếp tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng Công an bắt giữ các ổ nhóm thanh, thiếu niên sử dụng hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt gắn dao nhọn… đi diễu phố, hoặc rủ nhau giải quyết mâu thuẫn.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 12-2, lực lượng Cảnh sát hình sự - CAQ Hà Đông phối hợp với Đội 8 - Phòng CSHS, CATP Hà Nội tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện đoạn đường Lê Trọng Tấn thuộc địa bàn phường Dương Nội có một tốp khoảng hơn 30 thanh, thiếu niên đèo nhau trên 20 xe máy các loại không đeo biển kiểm soát, đồng loạt bật xi nhan trái.

Trong khi đó, các đối tượng trong đoàn đều đeo khẩu trang, có nhiều đối tượng đeo khăn đỏ ở tay, mang theo hung khí như tuýp sắt hàn phóng lợn, tuýp sắt vót nhọn, đao, vỏ chai thủy tinh… phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét, bấm còi gây mất an ninh trật tự, đồng thời vừa đi vừa giơ các loại hung khí lên trời để thị uy.

Ngay lập tức, lực lượng Công an đã tổ chức vây bắt, làm rõ 24 đối tượng đang trong độ tuổi vị thành niên, bỏ học, chơi bời lêu lổng.

Nhóm thanh, thiếu niên này mang theo hung khí diễu phố, thị uy bị Công an quận Hà Đông bắt giữ

Nhóm thanh, thiếu niên này mang theo hung khí diễu phố, thị uy bị Công an quận Hà Đông bắt giữ

Trước đó, ngày 6-2-2023, Công an huyện Thanh Oai, TP Hà Nội đã làm rõ vụ đánh nhau xảy ra tại khu vực trường mẫu giáo Thanh Văn, huyện Thanh Oai, giữa 2 nhóm thanh, thiếu niên có độ tuổi 15-17.

Theo tài liệu điều tra của công an, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội của hai thiếu niên. Đôi bên thách thức, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn. Tối 31-1, các đối tượng mang theo vỏ chai bia bằng thủy tinh đến điểm hẹn rồi lao vào đấm, đá… đồng thời tiếp tục rủ thêm bạn bè tham gia cuộc hỗn chiến sau đó.

Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, các thanh, thiếu niên này rủ nhau mang theo hung khí đi "nói chuyện" với đối phương

Chỉ vì mâu thuẫn trên mạng xã hội, các thanh, thiếu niên này rủ nhau mang theo hung khí đi "nói chuyện" với đối phương

Ngay sau khi Công an xã Thanh Văn tiếp nhận vụ việc, đã phối hợp với Công an huyện Thanh Oai giải tán nhóm đối tượng gây rối và điều tra xử lý. Quá trình điều tra, lực lượng CSHS đã triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc, thu giữ 3 ống tuýp sắt, 1 dao tự chế để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định.

Đây chỉ là hai trong những vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xử điểm lưu động để răn đe

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết:

“Trong thời gian vừa qua, tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn đi xe máy mang theo dao, kiếm đi giải quyết các mâu thuẫn có chiều hướng gia tăng và diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng.

Các đối tượng thường mang theo dao, kiếm... khiến người đi đường khiếp sợ

Các đối tượng thường mang theo dao, kiếm... khiến người đi đường khiếp sợ

Ngoài tình trạng diễn ra ở các quận nội thành thì tình trạng này còn diễn ra ở một số huyện ngoại thành như Phú Xuyên, Thường Tín, Quốc Oai, Thạch Thất và địa bàn khác...

Mặc dù các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, bắt giữ, tuy nhiên cần phải triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa”.

Theo chỉ huy Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, các đơn vị Công an quận, huyện, thị xã cần tăng cường tuyên truyền, kết hợp với gia đình, nhà trường để răn đe, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các ổ nhóm manh nha hoạt động để có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm.

“Chúng tôi cũng đề xuất đưa một số vụ việc ra xét xử điểm lưu động để tuyên truyền phòng ngừa, giúp làm giảm tình hình này trong thời gian tới và cảnh báo, đối với các đối tượng có biểu hiện manh nha hoạt động lực lượng Công an sẽ tiến hành bắt giữ và xử lý nghiêm” - Trung tá Nguyễn Minh Quang khẳng định.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, không chỉ có sự vào cuộc của lực lượng Công an, các gia đình, nhà trường khi phát hiện những học sinh có biểu hiện vi phạm tụ tập thành nhóm mang theo dao, kiếm cần phải có biện pháp quản lý, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, thông tin kịp thời để có biện pháp ngăn chặn, không để tái diễn tình trạng nêu trên trong thời gian tới;

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở việc tụ tập thành đoàn mang theo hung khí điều khiển phương tiện chạy trên các tuyến phố đã là hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng dù chưa xảy ra các vụ việc đâm, chém, giúp học sinh nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật, tránh tham gia vào các vụ việc do bạn bè rủ rê, lôi kéo, gây mất ANTT địa bàn.

“Kết hợp với công tác điều tra cơ bản của Công an cấp cơ sở, khi phát hiện các đối tượng, nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn chúng tôi sẽ đưa vào diện quản lý, thường xuyên gọi hỏi, răn đe để phòng ngừa chung” - Chỉ huy Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản thông tin thêm.