Quốc hội Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

ANTĐ - “Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập” là chủ đề của cuộc triển lãm trưng bày hình ảnh, hiện vật mở cừa từ ngày 24/8 – 30/9/2011. Trong cuộc triển lãm có không ít hình ảnh, tư liệu gốc, khái quát quá trình hình thành của Quốc hội chưa từng được công bố.

Nội dung bao quát của cuộc trưng bày lần này thể hiện quá trình hình thành, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, tiến trình Quốc hội Việt Nam hội nhập với thế giới và khu vực; đặc biệt là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Có 200 hình ảnh, tư liệu được công bố trong cuộc triễn lãm lần này. Đó là những văn bản pháp luật, pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ, thể hiện sự đổi mới của Quốc hội trong việc xây dựng hệ thống pháp luật nhằm thể chế hóa quyền làm chủ của nhân dân; Những phiếu bầu nhân sự cấp cao các thời kỳ, Nghị quyết của Quốc hội,... thể hiện chức năng quan trọng của Quốc hội là quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; quyền giám sát tối cao trong việc thực thi hiến pháp, pháp luật và bảo vệ quyền lợi của nhân dân,...

Triễn lãm do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin thư viện và nghiên cứu khoa học Văn phòng Quốc hội tổ chức nhân kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam(2/9/1945) .

Lựa chọn một giai đoạn trong quá trình phát triển của Quốc hội là từ thời kì đổi mới (Quốc hội khóa IX/1992) cho đến nay, Ban tổ chức triển lãm muốn chuyển đến người xem, đặc biệt là giới trẻ những thành tựu của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam nói riêng và sự phát triển, hội nhập, ngày một dân chủ hơn của đất nước nói chung.

Những hình ảnh tư liệu, những hiện vật trưng bày tại triển lãm thu hút đông đảo người dân tham quan.