Quét “điểm nóng”

ANTĐ -Trước năm 2008, bên trong khu vực bến xe Sơn Tây thỉnh thoảng diễn ra các hoạt động cờ bạc, ăn xin, móc túi. Đặc biệt, do khu vực này có nhiều lều lán bán hàng lụp xụp, phía sau lại tiếp giáp với cánh đồng nên vào ban đêm, nơi đây đã trở thành “bãi đỗ” cho các đối tượng nghiện ma túy.

CAP Quang Trung phối hợp xử lý vi phạm về ANTT ở bến xe Sơn Tây

Không để phát sinh phức tạp

Với quyết tâm “làm sạch” địa bàn, bên cạnh việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, xây dựng các chương trình phòng chống tội phạm về ma túy, mại dâm và HIV/AIDS, CAP Quang Trung còn tiến hành mật phục, tuần tra quây quét các đối tượng đánh bạc và sử dụng ma túy. “Suốt trong thời gian dài, toàn bộ cán bộ chiến sỹ trong đơn vị liên tục thay ca bám theo từng di biến động của các đối tượng nghi vấn. Cơ quan công an đã bắt hàng chục “con nghiện” và đối tượng cờ bạc nên các hành vi vi phạm pháp luật đã mất dần ở bến xe Sơn Tây” - Trung tá Hà Văn Cung, Trưởng CAP Quang Trung thông tin.

Tuy nhiên khi vấn đề mất an ninh trật tự ở bến xe được giải quyết thì cũng là lúc “điểm nóng” chợ Nghệ xuất hiện. Sau vụ cháy chợ kinh hoàng, chính quyền địa phương đã có kế hoạch xây dựng mới chợ Nghệ. Nhưng do thói quen, hàng trăm hộ kinh doanh không chịu di dời ra khu vực chợ tạm ở gần đó mà bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Để đảm bảo ATGT - TTĐT, lực lượng công an không chỉ tuần tra, cắm chốt mà còn phối hợp với các cơ quan chức năng vận động, thuyết phục người dân đến khu chợ tạm. Sau đó, khi các hạng mục cuối cùng của chợ Nghệ được hoàn tất, CAP Quang Trung lại tiếp tục tuyên truyền, giúp đỡ các hộ buôn bán ổn định kinh doanh tại địa điểm cũ.

Phát huy thế trận toàn dân

Ngoài Bằng khen của Chính phủ vì có thành tích trong huấn luyện, xây dựng lực lượng công an nhân dân, giữ gìn ANCT - TTATXH và danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, năm 2011 còn ghi dấu nhiều thành tích của CAP Quang Trung trong việc duy trì và phát triển phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Trước hết là sự kết hợp hiệu quả các phong trào tự phòng, tự quản, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm. Thiếu tá Lê Thanh Ngọc - Phó trưởng CAP cho biết, trước khi phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được nhân rộng, địa bàn phường Quang Trung tồn tại một số tụ điểm buôn bán trái phép chất ma túy và có hơn 100 người nghiện. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa và đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân, đến nay, toàn địa bàn đã không tồn tại hoặc phát sinh mới các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Để phát huy thế trận toàn dân, CAP Quang Trung phối hợp với CATX Sơn Tây đã tập trung nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết các mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân; tiếp nhận và xử lý nhanh chóng các nguồn thông tin, đồng thời thường xuyên đề xuất các hình thức động viên, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia các phong trào tự phòng, tự quản. Nhờ đó, người dân luôn cảnh giác, sẵn sàng phối hợp cùng lực lượng công an trong mọi điều kiện nhằm giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Như trong vụ án triệt phá tụ điểm buôn bán ma túy trên phố Bùi Thị Xuân, đối tượng chính bị cụt 2 chân, có 3 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng đang được hoãn thi hành án. Tuy nhiên, “đầu nậu” này vẫn tổ chức bán heroin tại căn nhà nằm giữa khu dân cư đông đúc. Nhiều kế hoạch trinh sát đã được triển khai song việc bắt quả tang hoạt động phạm pháp của đối tượng này không đơn giản vì dưới tay y còn có đám “chim lợn” ngày đêm canh phòng. Để đối phó với đối tượng buôn ma túy lắm chiêu đó, CAP Quang Trung đã áp dụng biện pháp trước đó đã nhiều lần mang lại thành công. Đó là phối hợp cùng quần chúng nắm thông tin, theo dõi quy luật hoạt động của điểm buôn bán ma túy. Nhờ những thông tin kịp thời và chính xác, cuộc đột kích đã thành công khi cả đối tượng mua - bán cùng các mắt xích liên quan đã bị bắt giữ.