Quảng Ngãi: Phát hiện thêm 5 người bị bệnh lạ

ANTĐ - Ông Lê Hàn Phong – Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, cho đến sáng ngày 6-3, huyện Ba Tơ phát hiện thêm 5 người và có triệu chứng bệnh lạ còn gọi viêm da dày sừng lòng bàn tay, chân nâng số người mắc bệnh trên địa bàn Ba Tơ lên 10 người.
Quảng Ngãi: Phát hiện thêm 5 người bị bệnh lạ ảnh 1
Tổ chức khám sàng lọc bệnh cho người dân xã Ba Điền


Có 3 bệnh nhân trong nhập viện vào ngày 6-3 là Phạm Văn Ưn (32 tuổi), Phạm Thị Vin (27 tuổi) và cháu Phạm Văn Toàn (9 tuổi), ở thôn Nước Nẻ, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ. Còn tại thôn làng Rêu, xã Ba Điền vùng “rốn” bệnh, trong sáng ngày 6-3, ngành y tế và CAH Ba Tơ phát hiện 2 người có triệu chứng bệnh dày sừng lòng bàn tay, chân là Phạm Thị Ngẫy (73 tuổi) và Phạm Văn Găm (51 tuổi), đều ở tổ 4, thôn Làng Rêu. Trong 10 ca bệnh ở Ba Tơ thì có 2 ca tái phát, còn lại 8 ca mới.

Lấy máu xét nghiệm

Trong buổi sáng nay, trên 20 cán bộ y tế của Bệnh viện da liễu Quy Hoà (Bình Định), Trung tâm da liễu Quảng Ngãi và Trung tâm y tế Ba Tơ đã về xã Ba Điền đã tổ chức khám tổng hợp, sàng lọc người dân trên địa bàn xã. 

Quảng Ngãi: Phát hiện thêm 5 người bị bệnh lạ ảnh 3
Bà Phạm Thị Ngẫy – bệnh nhân mới phát hiện bệnh


Hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi có 12 người phát hiện bệnh lạ. Tính đến thời điểm này, căn bệnh lạ đã làm tử vong ít nhất 24 trường hợp và trên 200 trường hợp nhiễm bệnh và nghi ngờ nhiễm bệnh. Tuy nhiên đến nay nguyên nhân của hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, bàn chân vẫn chưa được tìm ra.