Quảng cáo xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 70/2021/NĐ-CP.
Quảng cáo xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam ảnh 1

Quảng cáo xuyên biên giới phải tuân thủ pháp luật Việt Nam

Nghị định số 70/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo.

Hướng dẫn triển khai Nghị định này, Bộ Thông tin và truyền thông (TT-TT) cho biết, Nghị định 70 có những quy định mới gồm: Khái niệm và phạm vi hoạt động quảng cáo xuyên biên giới; Quyền và nghĩa vụ chủ thể có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam; Trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, địa phương; Chế tài xử lý vi phạm…

Đáng chú ý, Nghị định nêu rõ, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới nước ngoài phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam về quảng cáo, thuế, an ninh mạng, quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng;

Thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ TT-TT và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; Cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu…

Nghị định 70 cũng không cho phép người kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo với trang trang thông tin điện tử đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TT-TT; không đặt sản phẩm quảng cáo vào nội dung vi phạm pháp luật được quy định tại khoản 1, Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ…