Quân nổi dậy Syria “khoe” quy mô quân sự, “cảnh cáo” cả IS và quân chính phủ Tổng thống Al-Assad

ANTĐ -Một nhóm chiến binh nổi dậy chống đối cả Tổ chức Nhà nước IS và chế độ ở Syria, vừa tung một đoạn video “khoe khoang” khả năng quân sự của nhóm, quay cảnh lễ tốt nghiệp hoành tráng với 1.700 binh sĩ và một đội xe tăng thiết giáp diễu hành ấn tượng.

Những chiến binh xuất hiện trong video là một phần nhỏ của phiến quân Hồi giáo Jaysh Al-Islam (hay còn gọi là Army of Islam), lực lượng lên đến 25.000 binh sĩ trung thành, sau khi sáp nhập hơn 50 phe nổi dậy bên trong đất nước Syria.
Video lễ diễu hành của phiến quân Jaysh Al-Islam

Hàng nghìn binh sĩ bao gồm cả những chiến binh đeo mặt nạ và một lực lượng đặc biệt của Jaysh Al-Islam đã thực hiện những động tác điêu luyện, bao gồm cả chiến đấu cự ly gần, trong một cuộc diễu hành quân sự mà nhóm tuyên bố là “lớn nhất từ buổi bình minh của cuộc cách mạng Syria năm 2011”.

Lãnh đạo nhóm có mặt trong buổi diễu hành cho biết, đây là “lễ tốt nghiệp” cho những tân chiến binh sau quá trình rèn luyện gian khổ. Tổ chức tại căn cứ chính ở ngoại ô Ghouta thành phố Damascus, hàng chục thủ lĩnh cấp cao của Jaysh Al-Islam đã có mặt và bày tỏ niềm tự hào trước “hàng ngũ quân sĩ hùng dũng và mạnh mẽ”của nhóm.

Phát biểu trong buổi diễu hành, Sheikh Zahran Aloush, lãnh đạo tối cao của phiến quân cho biết: “ Hôm nay, quân đoàn của Mujahadin đã sẵn sàng để tiếp nối lý tưởng cao đẹp của Allah. Chúng ta đang tiến về phía trước để chiến đấu và bảo vệ tôn giáo của mình. Hãy nhớ rằng thiên đường đang chờ đợi chúng ta, ngay cả khi chúng ta chiến thắng hay phải chết trong danh dự”.

Ông cũng nhấn mạnh, những tân binh đang diễu hành bên dưới đã hoàn thành khóa học và tiếp tục sát cánh cùng nhóm trong các cuộc chiến đấu.

Được biết, nhóm phiến quân Hồi giáo Jaysh Al-Islam hiện đang hoạt động trong thành phố Damascus và liên tục chiến đấu chống lại chế độ hà khắc của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad. Theo Guardian, nhóm này hoạt động dựa trên sự hậu thuẫn của các vương quốc Ả Rập, khi những nước này liên tục gửi hàng triệu đô la để trang bị vũ khí và huấn luyện tổ chức “ngày càng hùng mạnh”.

Biết đến như một lực lượng quân đội Hồi giáo, Jaysh Al-Islam chính là một khối liên kết vững chắc của hơn 50 phe nổi dậy, được thành lập năm 2011, dưới sự dẫn dắt được cho là của Ả Rập Saudi, sau các mối lo ngại về sự gia tăng ảnh hưởng của hai nhóm khủng bố khét tiếng, Al Qaeda và IS ở Trung Đông.

Ngoài chống đối chế độ của Tổng thống Syria, phiến quân Hồi giáo hùng mạnh này cũng là “kẻ thù không đội trời chung” của nhiều nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan, bao gồm cả Jabhat Al-Nusra. Tuy nhiên, nhóm lại có mối liên hệ chặt chẽ với các lực lượng nổi dậy Syria và các đơn vị “không mang dòng máu thánh chiến cực đoan”.

Trước đó, tờ Al Monitor có báo cáo cho biết, các chiến binh của Jaysh Al-Islam đã phục kích và giết chết 3 chiến binh IS tại trụ sở chính ở thành phố Lebanon, nhằm trả đũa cho việc IS đánh bom căn cứ nhóm của ngoại ô Ghouta. Đây được coi là hành động đầu tiên mà Jaysh Al-Islam thực hiện bên ngoài lãnh thổ Syria.
Dưới đây là những hình ảnh trong buổi diễn tập của phiến quân Jaysh Al-Islam:
Quân nổi dậy Syria “khoe” quy mô quân sự, “cảnh cáo” cả IS và quân chính phủ Tổng thống Al-Assad ảnh 1Toàn cảnh buổi diễn tập

Quân nổi dậy Syria “khoe” quy mô quân sự, “cảnh cáo” cả IS và quân chính phủ Tổng thống Al-Assad ảnh 2Hạm đội xe tăng của phiến quân Hồi giáo Jaysh Al-Islam
Quân nổi dậy Syria “khoe” quy mô quân sự, “cảnh cáo” cả IS và quân chính phủ Tổng thống Al-Assad ảnh 3Lực lượng đặc biệt của phiến quân Jaysh Al-Islam tham gia diễu hành
Quân nổi dậy Syria “khoe” quy mô quân sự, “cảnh cáo” cả IS và quân chính phủ Tổng thống Al-Assad ảnh 4
Quân nổi dậy Syria “khoe” quy mô quân sự, “cảnh cáo” cả IS và quân chính phủ Tổng thống Al-Assad ảnh 5Các chiến binh bịt mặt diễn tập những động tác điêu luyện sau quá trình được đào tạo
Quân nổi dậy Syria “khoe” quy mô quân sự, “cảnh cáo” cả IS và quân chính phủ Tổng thống Al-Assad ảnh 6Lãnh đạo tối cao của nhóm, Sheikh Zahran Aloush
Quân nổi dậy Syria “khoe” quy mô quân sự, “cảnh cáo” cả IS và quân chính phủ Tổng thống Al-Assad ảnh 7Phiến quân Hồi giáo này chống đối cả chế độ của Tổng thống Syria và các lực lượng Hồi giáo cực đoan.