Chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến:

Quản lý giá thuốc: “Vừa đá bóng vừa thổi còi”

ANTĐ - Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng diễn ra rất “nóng” với hàng loạt vấn đề được ĐBQH đề cập như giá thuốc, y đức,  mất cân bằng giới tính khi sinh… 

Về giá thuốc các đại biểu đặt câu hỏi, tại sao qua đấu thầu tại các bệnh viện, giá thuốc lại cao hơn so với giá ngoài thị trường? Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến lý giải: Thực trạng chênh lệch giá thuốc theo nhận định của ĐBQH là có thật, có nơi sự chênh lệch đến 10-15%. Giá thuốc đi lòng vòng qua nhiều khâu trung gian, các công ty dược bắt tay với thầy thuốc để làm giá thuốc. Nguyên nhân cơ bản là do quản lý Nhà nước có kẽ hở. Mặt khác, khi đấu thầu không chia theo tiêu chuẩn kỹ thuật, ví dụ cùng một loại nhưng có nhiều quốc gia sản xuất. Trong quá trình đấu thầu, lấy giá của thuốc Mỹ để làm căn cứ cho giá thuốc khác nên đã đẩy giá lên. Bên cạnh đó, khi đấu thầu không nghiên cứu kỹ tài liệu, không quy định giá thầu phải thấp hơn giá đã được kê khai. Một nguyên nhân nữa cũng được Bộ trưởng Y tế nhắc tới đó là, Bộ Y tế vừa là cơ quan quản lý thuốc nhưng lại là cơ quan quản lý giá nên lâm vào tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. 

Giải pháp để hạn chế tình trạng này, theo bà Bộ trưởng, Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Thông tư thay thế Thông tư 10, ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định giá đấu thầu phải thấp hơn giá kê khai. Ban hành Thông tư 11 hướng dẫn thông tư mời thầu thống nhất, khách quan. Tương tự, Thông tư 50 quy định, giá trúng thầu phải thấp hơn giá kê khai. Bộ cũng đưa ra danh mục giá tham khảo trên trang web của Cục Quản lý dược. Phát động phong trào người Việt dùng thuốc Việt để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước. Ban hành quy chế kê đơn, theo đó, phải ghi tên gốc. Tuy nhiên đây chưa phải là giải pháp căn cơ, do đó Bộ Y tế đề nghị thí điểm quản lý giá tối đa đối với thuốc nhập, khi Luật Dược trình Quốc hội sẽ đề nghị chuyển quản lý giá cho đơn vị khác. Thí điểm thành lập ủy ban đấu giá đấu thầu quốc gia, gồm có Bộ Tài chính, Bảo hiểm hội, Bộ Công Thương và Bộ Y tế nhưng Bộ Y tế không phải là cơ quan đứng đầu ủy ban đó… 

Dù còn nhiều đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi, song do hạn chế về thời gian nên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời vào phiên chất vấn sáng nay 14-11.