Quận Hoàng Mai: Tổ chức thành công Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” của tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện., đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thượng tá Hoa Việt Thắng - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, quận Hoàng Mai là “vùng đệm” giữa nội thành và ngoại thành, có nhiều địa bàn giáp danh, địa bàn công cộng. Đặc điểm đó vừa là sự thuận lợi, đồng thời hình thành những khó khăn, thách thức đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là phát sinh nhiều vấn đề tiềm ẩn và diễn biến phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có những tiềm ẩn về tội phạm ma túy trên địa bàn quận.

Tiết mục hấp dẫn tại hội thi

Tiết mục hấp dẫn tại hội thi

Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” Đội Công tác xã hội tình nguyện quận Hoàng Mai năm 2023 được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy của đội ngũ tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện các phường.

Tham dự hội thi có 3 đội đến từ 14 phường với 27 thí sinh đại diện cho các đội công tác xã hội tình nguyện. Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Giới thiệu; trắc nghiệm; kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống. Trong đó, với phần thi giới thiệu được sân khấu hóa, mỗi đội thi giới thiệu khái quát những nét chính của địa phương và nêu một số kết quả nổi bật về công tác tuyên truyền Luật phòng, chống ma túy 2021.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi

Ông Nguyễn Văn Thông (SN 1964, ở 284 phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai) Đội thi số 1, chia sẻ đã nhiều năm tham gia công tác tuyên truyền tại phường Giáp Bát. Hội thi “Tuyên truyền phòng, chống ma túy”năm 2023 tạo sân chơi lành mạnh cho các Tình nguyện viên Đội Công tác xã hội tình nguyện giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy năm 2021; vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Đội Công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận”.

Sau các phần thi sôi nổi, ý nghĩa, Ban Tổ chức đã tìm ra các đội xuất sắc để trao giải. Cụ thể, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất cho Đội thi số 3, phường (Yên Sở, Thanh Trì, Trần Phú, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam); giải Nhì được trao cho Đội thi số 1, phường (Giáp Bát, Mai Động, Hoàng Văn Thụ, Tân Mai, Tương Mai) và giải Ba thuộc về đội số 2 (phường Hoàng Liệt, Đại Kim, Định Công, Thịnh Liệt).