Quận Thanh Xuân

Sôi nổi hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 26-12, Ban chỉ đạo 89 quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma tuý của Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận.

Hội thi có sự tham dự của 4 đội thi, với 36 thí sinh đại diện cho 99 thành viên đến từ Đội công tác xã hội tình nguyện của 11 phường.

Phần thi chào hỏi của các đội thi

Phần thi chào hỏi của các đội thi

Phần thi chào hỏi của đội thi số 1

Phần thi chào hỏi của đội thi số 1

Để công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy đạt hiệu quả cao cần có sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, chính quyền địa phương, đặc biệt là Đội tình nguyện viên, Đội công tác xã hội tình nguyện đang hàng ngày tuyên truyền, hỗ trợ, giúp đỡ những đối tượng cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận Thanh Xuân có 453 người nghiện ma tuý, trong đó, số người nghiện ma túy 286 người; số người sử dụng ma túy trái phép là 38 người; số người đã được xác định tình trạng nghiện ma túy là 129 người.

Năm 2023, quận đã lập hồ sơ và đưa 53, người nghiện ma tuý đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý, đạt 106% chỉ tiêu giao.Thời gian vừa qua, mặc dù lực lượng chức năng đã quyết liệt triển khai nhiều kế hoạch, phương án phòng, chống tội phạm ma tuý, tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý vẫn có diễn biến phức tạp. Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, đặc biệt là khoa học và công nghệ, tội phạm về ma tuý liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động và mang tính quốc tế cao hơn, móc nối ngày càng chặt chẽ với các loại tội phạm khác. Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý có xu hướng gia tăng.

Phần thi trả lời câu hỏi

Phần thi trả lời câu hỏi

Phát biểu tại hội thi, đồng chí Đặng Khánh Hòa - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân nhấn mạnh: “Ban tổ chức mong muốn hội thi sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các tình nguyện viên ở cơ sở, từ đó phát hiện những nhân tố mới, những điển hình xuất sắc trong hoạt động tuyên truyền; tạo động lực cho những người làm công tác tình nguyện. Từ Hội thi cộng đồng sẽ tiếp tục thấu hiểu, đồng cảm và quan tâm đối với công tác xã hội tình nguyện và tình nguyện viên. Đây là dịp để tăng cường công tác tuyên truyền những quy định pháp luật về phòng chống ma tuý trong tình hình mới.

Tham dự Hội thi này, các đội thi, các thí sinh bình tĩnh, tự tin, vận dụng hết những hiểu biết của mình về Luật Phòng chống ma tuý, về công tác tình nguyện ở cơ sở để hoàn thành xuất sắc các phần thi trên tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, để sau Hội thi này, mỗi thí sinh - tình nguyện viên sẽ tích luỹ được nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý để phát huy hơn nữa vai trò chủ động, sáng tạo của mình trong công tác”.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi

Tại hội thi, 4 đội chơi đã trải qua 3 phần thi gồm phần thi Chào hỏi, rả lời câu hỏi Tìm hiểu luật phòng chống ma túy và phần thi Kỹ năng tuyên truyền và xử lý tình huống.