Quận Hoàn Kiếm giải tỏa toàn bộ hành lang, trả lại lòng đường hè phố phục vụ người dân đi lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không để tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, dừng đỗ phương tiện gây ảnh hưởng tới hành lang giao thông, ngày 4-10, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức đồng loạt ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

Tháng 5-2022, Ban chỉ đạo 197 quận Hoàn Kiếm đã thành lập tổ công tác liên ngành ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, tạo sự chuyển biến rõ rệt và nhận được sự ủng hộ, đồng tình của các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, là địa bàn phố cổ, phố cũ chủ yếu kinh doanh dịch vụ nên tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán; xe ô tô, mô tô dừng đỗ sai quy định; các trường hợp trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu quá giá quy định, các điểm, khu vực phức tạp về trật tự đô thị… vẫn còn tồn tại.

Lực lượng chức năng giải tỏa hành lang giao thông dọc tuyến phố Hàng Khoai

Lực lượng chức năng giải tỏa hành lang giao thông dọc tuyến phố Hàng Khoai

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhìn nhận, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là sự vào cuộc chưa thực sự quyết liệt của chính quyền cấp cơ sở; tại một số phường, công tác quản lý vỉa hè, lòng đường còn xem nhẹ; chưa có sự phối hợp thường xuyên, liên tục của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị; việc chấp hành của người dân chưa cao…

Do vậy, UBND quận Hoàn Kiếm đã xây dựng Kế hoạch chấn chỉnh trật tự đô thị, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn. Để thực hiện có hiệu quả, UBND quận yêu cầu các lực lượng tổ chức điều tra cơ bản, chi tiết trên diện rộng để phát hiện những bất cập, khó khăn, tồn tại. Từ đó đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục, tháo gỡ phù hợp, hướng tới xây dựng quận Hoàn Kiếm là điểm sáng về văn minh đô thị;

KIểm tra các bãi trông giữ phương tiện

KIểm tra các bãi trông giữ phương tiện

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân, tiến tới xóa bỏ dần thói quen chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh của người dân;

Bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý quyết liệt, triệt để các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự giao thông và vệ sinh môi trường…

Sáng 4-10, theo chân tổ công tác số 2 do đồng chí Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm làm Tổ trưởng cùng đại diện các phòng, ban, Đội Cảnh sát giao thông-trật tự Công an quận Hoàn Kiếm, phóng viên An ninh Thủ đô ghi nhận sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể cùng lực lượng chức năng 9 phường trên địa bàn quận.

Các lực lượng triển khai ra quân từ 7h30 sáng với nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, không chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh buôn bán cũng như dừng, đỗ xe sai quy định, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Một số phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường Phủ Doãn bị xử lý

Một số phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường Phủ Doãn bị xử lý

“Chúng tôi phân công rõ cho các lực lượng. Sau khi triển khai thực hiện trên các tuyến phố sẽ bàn giao lại cho các ban, ngành, đoàn thể của phường để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên toàn phường” - Ông Ngô Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết.

Phố Phủ Doãn thuộc phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm được đánh giá là phức tạp về trật tự đô thị do các phương tiện thường xuyên dừng đỗ, đón trả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thăm khám tại Bệnh viện Việt Đức.

lực lượng chức năng phường Hàng Trống tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán

lực lượng chức năng phường Hàng Trống tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán

Bên cạnh đó, dọc tuyến phố này, người dân bày bán hàng ra vỉa hè, gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện và người đi bộ. Thực hiện quyết liệt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Trống đã giao cho Công an phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của phường ra quân giải tỏa dọc hành lang giao thông.

“Các khung giờ cao điểm, Công an phường duy trì các tổ công tác tuần tra dọc tuyến đường qua cổng Bệnh viện Việt Đức, ngoài ra còn có lực lượng tự quản hỗ trợ và có cán bộ đô thị của UBND phường để hướng dẫn người dân chấp hành các quy định, đảm bảo đường thông hè thoáng phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn” - Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó trưởng Công an phường Hàng Trống cho biết.

Về phía Công an quận Hoàn Kiếm, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông-trật tự thông tin thêm, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc Công an các phường quyết liệt xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, tạo sự răn đe nhằm dần dần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, từng bước xây dựng quận Hoàn Kiếm nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung là đô thị kiểu mẫu.

Đánh giá về công tác triển khai thực hiện ra quân, đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Hoàn Kiếm nói: “Cơ bản các phường đã thực hiện nghiêm túc và quyết liệt. Tuy nhiên, cần phải có thời gian để đánh giá toàn diện về hiệu quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc và tin rằng, nếu có sự đồng tình ủng hộ của người dân, chắc chắn bộ mặt đô thị trên địa bàn quận sẽ ngày một chuyển biến tích cực”.