Triều Tiên vẫn chưa chịu đàm phán dù khủng hoảng lương thực

Triều Tiên vẫn chưa chịu đàm phán dù khủng hoảng lương thực

ANTD.VN -  Bất chấp tình trạng thiếu lương thực được mô tả là “tồi tệ nhất” trong một thập kỷ, Triều Tiên sẽ không tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao với Mỹ trừ khi Washington giảm bớt thái độ thù địch, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ngày 23-7 cho biết.
Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng cho cả “đối thoại và đối đầu” với Mỹ

Lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng cho cả “đối thoại và đối đầu” với Mỹ

ANTD.VN -  Phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong Un nói rằng nước này phải chuẩn bị cho “cả đối thoại và đối đầu” với Mỹ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hôm 17-6.
[Tin nhanh sáng 18-6-2021] Bắt quả tang 22 ‘chân dài’ đang ‘bay, lắc’ trong quán karaoke mở chui

[Tin nhanh sáng 18-6-2021] Bắt quả tang 22 ‘chân dài’ đang ‘bay, lắc’ trong quán karaoke mở chui

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 18-6-2021 gồm những nội dung chính như sau: Bắt quả tang 22 "chân dài" đang "bay" trong quán karaoke mở chui; Cháu đốt cả nhà chú vì nghĩ bị khinh thường; Nữ giáo viên buôn ma túy xuyên quốc gia; Nga cảnh báo cứng rắn NATO về "lằn ranh đỏ"; Israel tiếp tục không kích dải Gaza; Lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp đến chính quyền Mỹ.
“Đòn nắn gân” trong quan hệ Mỹ - Triều Tiên

“Đòn nắn gân” trong quan hệ Mỹ - Triều Tiên

ANTD.VN - Vụ phóng thử tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong thời gian một năm qua và cũng là vụ phóng thử tên lửa đầu tiên sau khi Tổng thống Donald Trump mãn nhiệm đang được xem như là một “phép thử”, đồng thời cũng là “đòn nắn gân” với tân chính quyền của Tổng thống Joe Biden.
Triều Tiên thử tên lửa, kiểm tra phản ứng của chính quyền Biden

Triều Tiên thử tên lửa, kiểm tra phản ứng của chính quyền Biden

ANTD.VN -  Triều Tiên đã bắn 2 quả tên lửa tầm ngắn vào cuối tuần qua. Điều này đã được các quan chức Mỹ tiết lộ ngày 24-3-221 nhưng Washington đã hạ thấp vụ thử tên lửa đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden và cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng.