Quân đội Nga triển khai hệ thống liên lạc chống vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Trong các đợt diễn tập vừa qua, Bộ quốc phòng Nga đã triển khai các hệ thống thông tin liên lạc mới, có khả năng đảm bảo liên lạc thông suốt trong điều kiện diễn ra các cuộc tấn công hạt nhân.

Trong hoạt động kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga trong những ngày vừa qua, binh chủng thông tin liên lạc đã tạo dựng mạng lưới thông tin đa cấp, tự động kết nối các đầu mối và trạm liên lạc liên kết các đơn vị thuộc quân khu Trung tâm và quân khu Tây, các hạm đội Baltic, biển Bắc và Bộ chỉ huy không quân.

Thông tin trích dẫn từ tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phương pháp tiếp cận mới về tổ chức thông tin cho phép hoạt động thông tin liên tục với nền tảng công nghệ rất hiện đại, đảm bảo cung cấp liên lạc thông suốt, hoạt động ổn định ngay cả trong trường hợp có sử dụng loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ngày 26-2, Quân đội Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc diễn tập quân sự bất thường, nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội tại 2 quân khu phía Tây và Trung tâm. Bộ trưởng quốc phòng Nga Shoigu khẳng định rằng, các cuộc diễn tập bất thường này không liên quan gì đến những tình hình căng thẳng ở Ukraine.

Lực lượng Nga diễn tập đổ bộ từ biển lên bờ

Đợt diễn tập kiểm tra bất thường này đã được bắt đầu lúc 14h00 giờ Moscow ngày 27-2 và tổ chức theo hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ ngày 27 đến ngày 28-2 và giai đoạn 2 từ ngày 28-2 đến ngày 3-3.

Cùng với sự tham gia của các đơn vị thuộc Quân khu phía Tây và lực lượng lục quân vệ binh số 2 của quân khu Trung tâm, lực lượng phối hợp còn có các bộ tư lệnh của lực lượng phòng thủ vũ trụ, lực lượng đổ bộ đường không, không quân vận tải và không quân chiến lược tầm xa. Tổng quân số tham gia lên đến hơn 150.000 binh lính, thuộc nhiều đơn vị quân đội khác nhau.

Ngoài ra, cuộc diễn tập lớn thứ 2 của Nga, kể từ khi Liên Xô sụp đổ cũng sẽ có sự tham gia của 90 chiếc máy bay, hơn 120 máy bay trực thăng, hơn 880 xe quân sự và 80 tàu chiến.