Nga khẳng định không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

Nga khẳng định không đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân

ANTD.VN -  Ngày 11-10, hãng tin Sputnik cho biết trả lời câu hỏi về những thông tin cho rằng Matxcơva chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov nêu rõ Nga không đe dọa sử dụng loại vũ khí này nhằm vào các nước khác.
Chống vũ khí hủy diệt trên toàn cầu

Chống vũ khí hủy diệt trên toàn cầu

ANTĐ - Việt Nam đã và đang có những đóng góp tích cực, hiệu quả trong nỗ lực giải trừ quân bị quốc tế nhằm xây đắp ngôi nhà hòa bình chung cho mọi quốc gia và người dân trên thế giới.
Khủng bố IS đánh cắp nguyên liệu hạt nhân và có thể vận chuyển qua Trung Á

Khủng bố IS đánh cắp nguyên liệu hạt nhân và có thể vận chuyển qua Trung Á

ANTĐ - "Nguyên liệu hạt nhân đã bị đánh cắp từ rất nhiều địa điểm khác nhau trên toàn thế giới, và Trung Á có nguy cơ trở thành tuyến đường chính cho những kẻ khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS vận chuyển vũ khí hạt nhân từ Trung Đông đến châu Âu”, Andrei Novikov, một quan chức chống khủng bố cảnh báo hôm 9/9.
Tập trận hải quân lớn nhất thế giới ở Hawaii

Tập trận hải quân lớn nhất thế giới ở Hawaii

ANTĐ - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Chuẩn đô đốc Samuel Locklear ngày 29-7 cho biết nước này sẽ tổ chức cuộc diễn tập chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt Fortune Guard 2014 ở Hawaii từ ngày 4 đến 7-8 tới với sự tham dự của 18 nước, trong đó có Việt Nam.
Chặn tham vọng vũ khí hạt nhân

Chặn tham vọng vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Trong nỗ lực ngăn chặn phổ biến các loại vũ khí giết người hàng loạt (WMD), Việt Nam đã chính thức tuyên bố ủng hộ và tham gia Sáng kiến an ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI).
“Ma trận thông tin”

“Ma trận thông tin”

ANTĐ - Nhà báo điều tra giàu kinh nghiệm người Mỹ Robert Perry có bài viết về “ma trận thông tin”, cho rằng báo chí Mỹ nhiều lần xào xáo thông tin để “đánh lận con đen” từ cuộc chiến tranh Iraq đến tình hình Ukraine hiện nay.

Mỹ - Nga bàn về phòng thủ tên lửa

Mỹ - Nga bàn về phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và quyền thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rose Gottemoeller đã có cuộc gặp tại London, Anh, để cùng thảo luận về phòng thủ tên lửa và các vấn đề giải trừ quân bị, Bộ Ngoại giao Nga đưa tin ngày 21/8.
Kẻ âm mưu đánh bom Ngân hàng Trung ương Mỹ

Kẻ âm mưu đánh bom Ngân hàng Trung ương Mỹ

ANTĐ - Nhà chức trách liên bang Mỹ ngày 17-10 đã bắt giữ một người đàn ông Bangladesh bị cáo buộc lên kế hoạch cho nổ tung tòa nhà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), là Ngân hàng Trung ương ở New York với quả bom nặng khoảng 450kg. 
Bí ẩn những tài liệu chưa “giải mật”

Bí ẩn những tài liệu chưa “giải mật”

ANTĐ - Hầu như nước nào cũng có luật về bí mật quốc gia, trong đó quy định một số tài liệu và hồ sơ phải giữ kín, tùy theo độ “mật” mà được công khai sau nhiều năm. Những tài liệu này càng trở nên hấp dẫn và huyền bí với bao lời thêu dệt của công chúng.
NATO, Nga cần thành lập 2 lá chắn tên lửa

NATO, Nga cần thành lập 2 lá chắn tên lửa

ANTĐ - Trong bài phát biểu được đăng tải trên tờ New York Times hôm 5-12, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen cho rằng Nga và NATO cần xây dựng hai hệ thống “lá chắn tên lửa” riêng biệt nhưng cùng một mục đích: ngăn chặn nguy cơ tấn công bằng tên lửa.