Quân đội Nga chuẩn bị nhận trực thăng vận tải lớn nhất thế giới Mi-26T2

ANTD.VN - Theo người đại diện của Russian Helicopters, Lực lượng Hàng không – Vũ trụ Nga sẽ bắt đầu nhận được các trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T2 vào năm 2018.

“Việc bàn giao các trực thăng Mi-26T2 cho Bộ Quốc phòng Nga được lên kế hoạch vào năm 2018, tuy nhiên, đây là kế hoạch không chỉ dựa vào bản thân công ty Rusian Helicopters mà còn nhiều đối tác khác”, một giám đốc cấp cao của Russian Helicopters, ông Vladislav Savelyev cho hay.

Có chuyến bay thử đầu tiên từ năm 1977, Mi-26 còn có biệt danh là Halo, được phát triển để trở thành mẫu máy bay trực thăng hạng siêu nặng.

Mi-26 khi nâng cả máy bay chở khách Tu-134

Được trang bị cặp động cơ 11.000 mã lực, Mi-26 có một tổ lái 5 người và có thể mang được gần 20 tấn hàng hóa, tức là tương đương 11 chiếc xe ô-tô. Sức mạnh và trọng tải của Mi-26 lớn gấp đôi trực thăng vận tải CH-47 Chinook của Mỹ và có tầm hoạt động lên tới 800km. Theo số liệu từ trang Avia-Russia, phiên bản quân sự của Mi-26 có thể chở theo 90 lính vũ trang hoặc 60 cáng cứu thương, tức là ngang bằng sức chứa của máy bay vận tải C-130.

Phiên bản mới Mi-26T2 ban đầu được Nga tái khởi động sản xuất cho Algeria và Trung Quốc sau đó, quân đội Nga mới quyết định mua luôn mẫu trực thăng này nhưng bổ sung thêm một vài tính năng đặc biệt. Thông tin về thông số của Mi-26T2 chưa được tiết lộ nhưng nhiều khả năng nó sẽ được nâng cấp hệ thống tự vệ, kiểm soát bay và định vị mới.