Quân đội Mỹ bỏ lệnh cấm người chuyển giới

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter thông báo, quân đội Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm những người chuyển giới phục vụ công khai trong lực lượng vũ trang nước này. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 30-6, ông Carter cho biết, chính sách này sẽ được triển khai trong vòng một năm tới.

 “Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ đất nước và chúng tôi không muốn những rào cản không liên quan đến năng lực của một cá nhân cản trở việc tuyển dụng hoặc giữ lại các binh sĩ, thủy thủ, phi công hay hải quân có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên”, ông Carter nói.

Theo thông báo mới nhất của người đứng đầu Lầu Năm Góc, những người chuyển giới có thể tòng quân trong một năm, miễn là họ “ổn định” về giới tính trong 18 tháng.

Hiện Lầu Năm Góc đang thực hiện những cải cách đối với vai trò của phụ nữ và người đồng tính trong quân đội khi bãi bỏ lệnh cấm người đồng tính gia nhập quân đội và cho phép quân nhân nữ tham chiến.