Ashton Carter: Triều Tiên là mối đe dọa an ninh hàng đầu đối với Mỹ

ANTĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, hợp tác chung giữa Washington, Seoul và Tokyo là điều cần thiết cho phản ứng trước những đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, mà ông cho rằng, đó là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất nước Mỹ đang phải đối mặt hiện nay.

Ashton Carter: Triều Tiên là mối đe dọa an ninh hàng đầu đối với Mỹ ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter

Trong bài phát biểu hôm 20-6 tại một diễn đàn của Trung tâm An ninh Mỹ mới ở Washington, DC, ông Carter khẳng định, sự phối hợp giữa ba nước là rất quan trọng, và ba bên có kế hoạch tổ chức một cuộc tập trận chống tên lửa chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thêm, cuộc tập trận dự kiến sẽ được tổ chức bên lề loạt cuộc tập trận hải quân Vành đai Thái Bình Dương, còn được gọi là RIMPAC.

Trong quá trình tiến hành tập trận, mỗi quốc gia sẽ triển khai một tàu khu trục Aegis, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Mục đích của các buổi tập trận chung chủ yếu tập trung vào việc dò tìm và theo dõi những vật phóng, nhưng không bắn chặn.

Ông Carter cũng nhấn mạnh, Triều Tiên là mối đe dọa an ninh hàng đầu mà Hoa Kỳ đang phải đối mặt hiện nay, bên cạnh Nga, Trung Quốc, Iran và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Khả năng ngăn chặn phải được tăng cường để chống lại những hành động khiêu khích hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định.

Chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đã bị nhiều nước lên án, nhưng Triều Tiên không có ý định từ bỏ bất kỳ tham vọng nào.

Hồi đầu tháng 5-2016, trong Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VII, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tuyên bố, nước này sẵn sàng được chấp nhận là một "quốc gia vũ khí hạt nhân có trách nhiệm".

Mặc dù Washington vẫn kịch liệt phản đối sự hạt nhân hóa của Triều Tiên, song phía Bình Nhưỡng đã đồng ý gặp gỡ với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và đặc sứ Hàn Quốc tại Đối thoại Hợp tác Đông Bắc Á lần thứ 26 bắt đầu vào ngày 22-6 diễn ra ở Bắc Kinh, Yonhap đưa tin.

Hoạt động này sẽ đánh dấu lần đầu tiên phái viên của Bình Nhưỡng công khai gặp gỡ với đại diện từ các nước thành viên trong các cuộc đàm phán 6 bên kể từ năm 2012.