Trước đó, từ ngày 25/5 – 2/6/2011, 2 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Yên Bái. Khoảng 1h ngày 25/5 Trường chở Bình đi lòng vòng trên các tuyến phố với mục đích thấy nhà nào sơ hở là chúng ra tay. Khi đi đến khu vực tổ 58, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái phát hiện thấy gia đình ông Nguyễn Ngọc Thụ đã tắt điện đi ngủ, cánh cửa phía trên tầng 2 lại mở nên Trường đứng trông xe cho Khải đột nhập.
Đối tượng Bình và Trường tại phiên tòa
Tại đây Khải đã cậy tủ lấy đi 250 nghìn đồng và dắt trộm một chiếc xe máy Future mang BKS: 21F3- 0222. Sau đó chúng đã mang chiếc xe này đi bán rồi chia tiền cho nhau.
Tiếp đó vào đêm khuya ngày 29/5, sau một hồi dạo quanh thành phố hai đối tượng phát hiện tầng 2 ngôi nhà của gia đình anh Đinh Văn Anh, tổ 46 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái không đóng cửa.
Cũng bằng thủ đoạn như lần trước, 2 đối tượng đã lấy trộm được 1 xe máy Wave S, BKS: 21V4 – 5423 ( trong cốp xe có 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và 1 xe máy WaveS, BKS: 21F2 – 0238. Lần thứ 3 vào ngày 2/6, Bình và Trường tiến hành trộm cắp tài sản của nhà Vũ Văn Độ ở tổ 30, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Tuy nhiên Bình bị phát hiện còn Trường bỏ trốn, sau đó một ngày thị bị công an thành phố Yên Bái bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản.