Phường Hàng Gai: Khi ý thức nhân dân được nâng cao

ANTĐ - Coi trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, chính quyền phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối kết hợp chặt chẽ với lực lượng CAP duy trì thực hiện mô hình “tự phòng, tự quản” về ANTT ở khu dân cư.

Theo đó, cùng với việc tập trung củng cố, kiện toàn các lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, tự quản; phường Hàng Gai đã triển khai thực hiện chuyên đề “Nhóm liên gia cửa hàng tự quản về 3 trật tự” nhằm phát huy vai trò tích cực của chủ cửa hàng mặt phố về giữ gìn TTGT, TTĐT, TTVS. Để chuyên đề thực hiện có hiệu quả, phường Hàng Gai đã tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực của nhóm trưởng trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng CSKV, CSTT của CAP; bảo vệ dân phố, tổ trưởng khu dân cư duy trì sinh hoạt, tuyên truyền vận động các thành viên trong nhóm tự quản và người dân cùng chấp hành. Kết quả cho thấy hoạt động của các nhóm liên cửa hàng tự quản về 3 trật tự đã góp phần làm cho bộ mặt đô thị trên địa bàn phường, tiêu biểu là tuyến phố Hàng Gai-Hàng Bông ngày càng phong quang, sạch đẹp hơn.

Để nâng cao ý thức “tự phòng, tự quản”, phường Hàng Gai còn thành lập Đội dân phòng vây bắt trộm cướp, nòng cốt là những đội viên có sức khỏe, nhiệt tình trách nhiệm và được trang bị kiến thức cần thiết về nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Duy trì lực lượng tuần tra cơ động, tổ chức mật phục trên các tuyến phố trọng điểm ở địa bàn, Đội dân phòng vây bắt trộm cướp đã kịp thời phát hiện, phối hợp cùng nhân dân vây bắt 3 đối tượng trộm cắp trên đường phố. Bên cạnh đó, phường Hàng Gai còn đặc biệt chú trọng tới công tác PCCC do địa bàn phường có nhiều hộ kinh doanh các chất dễ cháy tại 2 tuyến phố Hàng Quạt, Hàng Hòm. Hàng năm, phường Hàng Gai luôn quan tâm chỉ đạo lực lượng CAP phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Sở Cảnh sát PCCC duy trì tổ chức tập huấn, hướng dẫn về pháp luật và nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng chữa cháy tại chỗ, đội ngũ cán bộ chủ chốt của phường, khu dân cư và chủ các cơ sở kinh doanh trọng điểm có nguy cơ cháy cao.

Qua tuyên truyền đã giúp người dân nâng cao nhận thức “Phòng hỏa hơn cứu hỏa”, từ đó tự mua sắm bình bột và nhiều phương tiện chữa cháy tại chỗ khác. Tại 2 tuyến phố Hàng Quạt, Hàng Hòm, các hộ kinh doanh còn chủ động thay mới đường dây điện đã cũ, trang bị thêm 23 bình bột chữa cháy. Thực hiện đồng bộ các biện pháp “tự phòng, tự quản”, trong năm 2011, 100% các tổ dân phố và khu phố ở phường Hàng Gai đã đạt tiêu chí an toàn, góp phần xây dựng phường Hàng Gai là phường an toàn ở quận Hoàn Kiếm.