Phục kích tại tầng hầm để xe, chém chết “đối thủ”

ANTĐ - Từ mâu thuẫn nhỏ trong quá trình ngồi uống rượu ở quán cà phê- ca nhạc trên tầng 5 chợ Việt Hưng, quận Long Biên, nhóm 6 đối tượng đã thủ sẵn hung khí, phục kích tấn công “đối thủ”.

Sự việc xảy ra khoảng 23h ngày 9- 10. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ án này là anh Phạm Văn Cương (SN 1987), nhà ở ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. CQĐT xác định anh Cương tử vong do trúng ít nhất 2 vết đâm, chém trên cơ thể.

 
 
 

Các đối tượng liên quan đến vụ án và hung khí gây nên cái chết của nạn nhân Cương

Trước đó, trong khi ngồi cùng 3, 4 người bạn ở quán cà phê- ca nhạc trên, nhóm anh Cương đã nảy sinh mâu thuẫn với với một nhóm thanh niên khác. Nhóm đối tượng kia đã sử dụng dao để “nói chuyện” với nhóm anh Cương, song được nhân viên bảo vệ can ngăn nên phải dừng lại. Đến 23h, anh Cương cùng một người bạn ra vể, xuống tầng hầm để xe. Bất ngờ, một nhóm 5, 6 đối tượng dùng hung khí từ đâu lao ra, đâm chém khiến anh Cương ngã gục tại chỗ. Người bạn đi cùng nhanh chân chạy thoát được. Do vết thương quá nặng, anh Cương đã tử vong tại bệnh viện.

Qua truy xét, đến ngày 12- 10, CQĐT CAQ Long đã dựng và bắt được toàn bộ số đối tượng tấn công nhóm anh Cương, gồm Nguyễn Ngọc Duy (SN 1989); Ngô Kế Viêm (SN 1988); Nguyễn Thế Dũng (SN 1990), cùng trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên; Đào Đức Tâm (SN 1991), nhà ở huyện Ba Vì; Lương Ngọc Dũng (SN 1990), trú tại quận Cầu Giấy, và Quách Đại Điệp (SN 1989), quê Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Sau khi bị can ngăn không cho…đánh nhau trên quán, nhóm hung thủ rắp tâm ý đồ trả thù. Cả bọn bàn nhau xuống lấy xe trước rồi đứng phục ở cổng chợ Việt Hưng. Khi anh Cương và một người bạn đi xuống khu để xe, cả 6 đối tượng nhào vào, dùng hung khí và chân tay tấn công, dẫn đến cái chết của anh Cương. CQĐT  CAQ Long Biên đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án để xử lý các đối tượng trước pháp luật.