Phu vàng hỗn chiến, một người chết trong rừng thẳm

ANTĐ -  Thay vì báo lực lượng CA, các đối tượng đã âm thầm thỏa thuận tự giải quyết bằng cách thuê ô-tô chở thi thể nạn nhân về quê chôn cất nhằm che giấu tội ác.

Trong quá trình khai thác vàng trái phép tại khu vực biên giới, giữa 2 nhóm đào đãi vàng xảy ra mâu thuẫn đánh nhau khiến một người chết. Sau khi sự việc xảy ra, thay vì báo lực lượng CA, các đối tượng đã âm thầm thỏa thuận tự giải quyết bằng cách thuê ô-tô chở thi thể nạn nhân về quê chôn cất nhằm che giấu sự việc. Tuy nhiên, hành vi phạm pháp đó đã được CA tỉnh Quảng Nam phát hiện kịp thời.

Vàng tặc hỗn chiến, phu vàng tử nạn

Tại khu vực thôn A Xòo (xã Chơ Chun, H. Nam Giang, Quảng Nam) từ sau Tết đến nay có 2 nhóm đào đãi vàng trái phép với gần 100 đối tượng hoạt động. Nhóm thứ nhất do Nguyễn Văn Thành (1977, trú TT Khâm Đức, H. Phước Sơn, Quảng Nam) làm chủ và thuê thanh niên ở tỉnh Thanh Hóa gồm Phạm Văn Dương (1987, trú Làng Beo, xã Mỹ Tân, H. Ngọc Lạc), Phạm Văn Quang (1983, trú thôn Cao Nguyên, xã Ngọc Khê, H. Ngọc Lạc), Phạm Văn Thực, Phạm Văn Huệ và hàng chục đối tượng khác. Nhóm thứ hai do Võ Công Tâm (1965, trú Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam) làm chủ, thuê Nguyễn Văn Phúc (1981), Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Văn Nhật (cùng sinh năm 1995), Nguyễn Văn Tính (1992, cùng trú thôn Thạch Yến 2, Thạch Cẩm, Thạch Thành, Thanh Hóa), Lao Văn Mằn (1974, trú bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý, H. Kỳ Sơn, Nghệ An), Phạm Nhường (1974, trú xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và hàng chục người khác chưa xác định được danh tính. Chiều 15-8, sau khi uống rượu, 2 nhóm trên xảy ra cãi vã. Lúc đó Phạm Văn Dương cầm dao qua lán trại của nhóm Võ Công Tâm gây sự. Thấy vậy người trong nhóm Dương chạy qua can ngăn và kéo Dương về.

Hai lán trại của nhóm Võ Công Tâm và Nguyễn Văn Thành khai thác vàng trái phép.

Hai lán trại của nhóm Võ Công Tâm và Nguyễn Văn Thành khai thác vàng trái phép. 

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Phạm Văn Thực và Phạm Văn Tính không hẹn mà gặp tại đồi phía trên lán để gọi điện thoại di động vì quanh khu vực đó chỉ trên quả đồi này là bắt được sóng điện thoại. “Chộ” nhau tại đây, Tính và Thực tiếp tục gây sự. Thấy hai người gây gổ cãi vã, một số người của 2 nhóm trên chạy lên. Không can ngăn được Tính và Thực, người của 2 nhóm lại gây sự và đuổi đánh nhau gây cảnh hỗn loạn. Nghe ồn ào, 2 ông chủ của 2 nhóm là Thành và Tâm chạy lên can ngăn, dàn xếp. Tuy nhiên, sau đó, Phạm Văn Dương và Phạm Văn Quang vẫn tiếp tục cầm gậy đánh nhau với nhóm Tính. Hậu quả Tính bị thương ở đầu và được mọi người đưa vào lán trại sơ cứu. Vậy nhưng, thấy nạn nhân bị thương quá nặng, các đối tượng trong nhóm vội đưa ra trạm xá Laê. Tại đây, ĐBP 653 đưa Tính đến Trung tâm Y tế huyện Nam Giang cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi.

Theo nguyên tắc, sau khi người bị tử nạn như vậy, chủ bãi vàng phải có trách nhiệm báo cáo sự việc lên CAH Nam Giang để xử lý, song Võ Công Tâm và Nguyễn Văn Thành thống nhất không trình báo vụ việc cho các ngành chức năng và bàn nhau thuê xe đưa xác nạn nhân về quê Thanh Hóa. Theo đó, chiếc xe hiệu Ford Transit do một người tên Bé Tý (ở Tam Kỳ) vẫn thường chạy tuyến Tam Kỳ-Nam Giang được Tâm và Thành thuê với giá 25 triệu đồng (bao gồm dịch vụ mai táng, khâm liệm) để chở Tính về Thanh Hóa. Bên cạnh đó, hai ông chủ này đã “ra lệnh” cho quân của mình không ai được tiết lộ sự việc với cơ quan CA. Đặc biệt hơn, sự việc chết người xảy ra ở vùng biên giới, nằm trong khu vực quản lý của ĐBP 653, nhưng đơn vị cũng không báo cáo lên CAH Nam Giang để giải quyết.

Khu vực các đối tượng dựng lều khai thác vàng trái phép nằm trong rừng nguyên sinh

Khu vực các đối tượng dựng lều khai thác vàng trái phép nằm trong rừng nguyên sinh

Truy bắt xe Ford Transit chở tử thi

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, một số người trong nhóm làm vàng với Tính cùng quê Thanh Hóa đã cắt rừng ra CAH Nam Giang báo cáo sự việc. Khi CAH Nam Giang nhận được thông tin đã là trưa 16-8, do vậy các đối tượng đã khâm liệm và thuê xe chở thi thể Nguyễn Văn Tính ra khỏi địa bàn huyện Nam Giang. Lập tức, CAH Nam Giang đã báo lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Quảng Nam đề nghị can thiệp xử lý. Nhận được thông tin từ CAH Nam Giang, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đội trọng án nhanh chóng nắm bắt thông tin và triển khai lực lượng chốt chặn, bắt giữ chiếc xe Ford Transit chở thi thể Tính về quê nhằm che giấu vụ việc.

Nhờ sự phối hợp của Phòng CSGT CATP Đà Nẵng, trưa 16-8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và tạm giữ chiếc xe Ford Transit có đặc điểm giống như mô tả đang chuẩn bị vượt đèo Hải Vân. Tại đây, khi lực lượng chức năng yêu cầu đưa xe về Quảng Nam để làm việc thì các đối tượng trên xe chống đối, không chịu hợp tác. Họ khăng khăng cho rằng đây là chuyện cá nhân, đã được dàn xếp xong giữa đôi bên, không có việc kiện tụng nên không cần lực lượng CA can thiệp. Lý giải, phân tích mức độ nghiêm trọng của sự việc vẫn không được, đến khi lực lượng CA dùng biện pháp cứng rắn thì các đối tượng mới để xe quay đầu trở lại Quảng Nam. Từ đèo Hải Vân, xe chở tử thi được đưa về Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam (Đại Lộc). Tại đây, các ngành chức năng đã mở quan tài khám nghiệm thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Tính. Theo kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân Tính tử vong do vật cứng tác động vào phía sau gáy gây chấn thương sọ não.

Phạm Văn Dương

 Phạm Văn Dương

Trước sự việc trên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Quảng Namkịp thời tạm giữ một số đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ. Đặc biệt, sau khi sự việc xảy ra, hầu hết các đối tượng làm vàng trong nhóm của Tính đã bỏ về quê, do vậy đã gây khó khăn cho công tác điều tra, xác định đối tượng gây án. Trước tình hình đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Quảng Nam đã cử một tổ công tác về quê của các phu vàng trong nhóm của Tính để tìm nhân chứng nhằm xác định hung thủ gây án. Do hầu hết các đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số, hoàn cảnh rất khó khăn, họ lại sợ nói ra sẽ bị trả thù nên không chịu vào hợp tác. Tuy nhiên, qua quá trình động viên, thuyết phục, khích lệ nên những phu vàng trên đã vào Quảng Nam khai báo và nhận dạng hung thủ.

Qua quá trình điều tra, xác minh và từ những lời khai của nhân chứng, ngày 22-8, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Dương về hành vi giết người. Tiếp đến, ngày 29-8, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Dương cũng với hành vi trên. Được biết, hiện Võ Công Tâm và Nguyễn Văn Thành đã trốn khỏi nơi cư trú, lực lượng CA đang truy bắt nhằm làm rõ hành vi che giấu tội phạm và tiêu hủy vật chứng. Vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.