Phụ nữ mãn kinh sớm tăng gấp đôi nguy cơ đau tim

ANTĐ - Theo một nghiên cứu mới đây thì những phụ nữ mãn kinh sớm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ

Nghiên cứu bao gồm hơn 2500 phụ nữ trong độ tuổi từ 45-84 và được theo dõi trong thời gian từ 6-8 năm. 28% số phụ nữ thông báo mãn kinh sớm (xảy ra trước tuổi 46).

Phụ nữ mãn kinh sớm tăng gấp 2 lần nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ so với những phụ nữ khác. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nêu ra rằng con số phụ nữ trong nghiên cứu bị đau tim (50 người) và đột quỵ (37 người) là rất nhỏ.

Khi chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ dừng được 1 năm thì người đó được cho là mãn kinh.

Kết quả này cho thấy có mối liên quan giữa mãn kinh sớm và nguy cơ mắc bệnh tim song không phải là mối quan hệ nhân-quả.

Nghiên cứu sẽ được đăng trên tạp chí Menopause số ra tháng 10/2012.