Phụ nữ Công an Hà Nội: Thiết thực đóng góp vào thành tích chung

ANTĐ - Cách đây 5 năm, Ban Công tác phụ nữ CATP đã phát động phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Thủ đô học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Thủ đô; xây dựng gia đình hạnh phúc“ triển khai tới 100% Hội phụ nữ cơ sở. Với cách vận dụng linh hoạt, các cấp Hội phụ nữ CATP đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung của phong trào, các chỉ tiêu thi đua đề ra đều đạt và vượt một cách ấn tượng.

Điểm qua một số phần việc do phụ nữ của các đơn vị thực hiện có thể thấy, dù là phần việc nhỏ, hay phần việc lớn đều có ý nghĩa hết sức thiết thực đóng góp vào thành tích chung của Công an thành phố Hà Nội, đồng thời cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như sự đóng góp của những chiến sĩ nữ Công an thành phố Hà Nội. Nhiều chị em đã không quản ngại khó khăn làm thêm ngày, thêm giờ, đi làm ngày thứ bảy, nâng cao tinh thần thái độ, phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh người phụ nữ công an Thủ đô thanh lịch, phụ nữ công an Thủ đô tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 Thực tế là trong số 69 công trình, phần việc do phụ nữ đăng ký đảm nhiệm có 32 công trình phần việc trên các lĩnh vực công tác chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng đạt hiệu quả cao được cấp ủy, chỉ huy đơn vị đánh giá cao như: Công trình “Ngày thứ bảy tiếp dân - vì nhân dân phục vụ” của Hội PN phòng CS QLHC về TTXH, phòng QL Xuất nhập cảnh; công trình, phần việc “Giải quyết hồ sơ tồn” và “Ngày thứ bảy tình nguyện” của Hội PN phòng Hồ sơ cảnh sát;  “Nâng cao chất lượng phục vụ tại bếp ăn CATP, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” và “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác quản lý xăng dầu, điện nước, văn phòng phẩm của CATP Hà Nội” của Hội PN phòng Hậu cần; “Trực ngoài giờ”, “Vệ sinh sạch, đẹp đơn vị - đoạn đường tự quản” của Hội PN CA quận Hoàng Mai, CA huyện Từ Liêm, CA quận Thanh Xuân; “Cải cách hành chính trong công tác tiếp dân, đăng ký quản lý cư trú, thủ tục trong công tác QLHC về TTXH”, Hội PN CA huyện Đông Anh, CA quận Hai Bà Trưng, Đống Đa; “Tiết kiệm điện các chi phí hành chính”,  “Viết về những tấm gương chiến sĩ công an làm theo lời Bác” của Hội phụ nữ Báo An ninh Thủ đô....

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua lực lượng nữ CBCS của CATP đã ý thức hơn về trách nhiệm của mình, trách nhiệm của người chiến sĩ công an Thủ đô  từ đó  nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân. Nhờ đó, tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ CATP Hà Nội đã được Bộ Công an tặng Bằng khen; 15 tập thể, 35 cá nhân được Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội và Giám đốc CATP tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc.