Phụ nữ chủ động, tích cực góp sức xây dựng Thủ đô

ANTD.VN -Sáng nay 4-10, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV (nhiệm kỳ 2016-2021) đã chính thức khai mạc tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội với 497 đại biểu chính thức.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng…

Tại Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội, Trần Thị Phương Hoa cho biết, trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội LHPN Hà Nội đã chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả chăm lo lợi ích thiết thực của phụ nữ, mở rộng khả năng tập hợp thu hút hội viên, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, hoàn thành tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, đề ăn công tác lớn của thành phố, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền lớn mạnh.

Với những đóng góp xuất sắc trong phong trào phụ nữ cả nước và thành tựu chung của thành phố, phụ nữ Thủ đô đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai.

Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV được TƯ Hội LHPN Việt Nam chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm; với tinh thần “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Nhiệm vụ quan trọng của đại hội là tập trung trí tuệ tổng kết đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu của phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần thứ XIV, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thay mặt BCH Đảng bộ thành phố tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ "Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng"

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, hi sinh to lớn của Hội phụ nữ và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Thủ đô nói riêng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phát huy truyền thống đó, ngày nay phụ nữ Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của mình trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Thủ đô. Nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã “Đoàn kết- Đổi mới- Sáng tạo” trong lao động và công tác, đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế- xã hội của thành phố…

Cuối phiên chính thức buổi sáng, bà Trần Thị Phương Hoa đã trình bày đề án nhân sự Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XV và giới thiệu danh sách ứng cử do Ban chấp hành khóa XIV chuẩn bị. Trong phiên buổi chiều, đại hội sẽ diễn ra với những nội dung sau: Các đoàn đại biểu thảo luận ứng cử, đề cử nhân sự Ban chấp hành chốt danh sách bầu tại tổ; Tổng hợp kết quả thảo luận Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội khóa XV, chốt danh sách bầu, hình thức bầu; Bầu cử Ban chấp hành; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi) và dự thảo báo cáo Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; Ban chấp hành khóa XV họp phiên thứ nhất bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch; Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.