Phớt lờ quy định, một nhà máy vô tư xả thải ra môi trường

ANTĐ - Môi trường sống bị ô nhiễm, nguồn nước sinh hoạt không thể sử dụng được, khói bụi và những nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt khác của người dân bị đe doạ từ quá trình xả chất thải ra môi trường từ nhà máy Chế biến nhựa thông Quảng Bình, ở tiểu khu 10, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình.
Người dân bức xúc
Mặc dù đã đào 3 cái giếng ở các địa điểm khác nhau nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm, ở tiểu khu 10, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình chỉ sử dụng được để rửa chén và giặt áo quần. Bởi nước bị váng phèn, có vị lạ khiến gia đình bà không dám sử dụng và trong một thời gian dài đành phải đi xin nước từ nơi khác về sử dụng. Sau nhiều lần kiến nghị, gia đình bà Cẩm được nhà máy Chế biến nhựa thông Quảng Bình "ưu ái" cấp một đường ống dẫn nước sạch từ trong nhà máy ra cho gia đình sử dụng sinh hoạt hằng ngày. 

Môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng vì "ý thức lợi nhuận" của doanh nghiệp

Không chỉ nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm mà hàng ngày gia đình bà Cẩm luôn phải chịu ảnh hưởng mùi hôi nồng nặc từ những bể nước thải chỉ cách nhà bà vài ba bước chân. "Trời nắng mùi hôi bốc lên nồng nặc hết sức khó chịu, còn đến mùa mưa nước thải từ các bể chứa chảy tràn ra ngoài gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước và việc chăn nuôi gia súc, gia cầm hay trồng rau xanh là điều không thể", bà Cẩm bức xúc nói.
Phớt lờ quy định, một nhà máy vô tư xả thải ra môi trường ảnh 2
Mặc dù đã đào 3 cái giếng nhưng gia đình bà Nguyễn Thị Cẩm
chỉ dám sử dụng để rửa chén bát và giặt áo quần


Còn gia đình ông Nguyễn Văn Thao, ở tổ 8, tiểu khu 10, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới mặc dù đã ở cách xa khu vực nhà máy hơn 500m, nhưng vẫn không tránh khỏi vì sự ảnh hưởng từ việc xả thải gây ô nhiễm môi trường của nhà máy này. Ông Thao bức xúc khi tiếp chuyện với chúng tôi: "Thường họ hay đốt nhựa thông, đốt các chất thải thì khói nó bay lên đục ngầu cả vùng. Còn nước thải từ nhà máy theo dòng chảy về khu vườn của dân làm cá chết hàng loạt, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng gây thất thu nặng nề về kinh tế, gia đình sử dụng nguồn nước được dẫn từ đập Phù Vinh về nhưng từ khi Nhà máy xả thải nước có màu đen xì, bóc mùi hôi thối không thể sử dụng được. Gia đình tui nuôi gà, vịt nhưng vài hôm lại có con chết".

Nhà máy phớt lờ quy định

Không có giấy phép xả thải, thải chất thải rắn không đúng nơi quy định về bảo vệ môi trường... Đó chính là kết quả từ cuộc kiểm tra ngày 9-12, của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT và chức vụ, CATP Đồng Hới đối với Công ty cổ phần chế biến nhựa thông Quảng Bình. 

Khu bể chứa nước thải không có mái che, chỉ xử lý bằng cách
lắng lọc tự nhiên và được xả thẳng ra môi trường

Theo kết quả kiểm tra thực tế thì hầu như nguồn nước thải phát sinh chủ yếu từ quá trình rửa nhựa và tách nước từ các giai đoạn chế biến, khoảng 10-15m3/ngày. Nước thải từ quá trình sản xuất được dẫn theo các rãnh thoát về 3 bể chứa bằng xi măng. Tại đây, nước thải chỉ được xử lý bằng phương pháp tùy nghi lắng lọc tự nhiên theo 3 ống dẫn được kết cấu dạng ống xi phông đặt cách mặt bể 30cm chảy qua 3 bể còn lại và sau đó được thải ra trực tiếp môi trường bên ngoài. 
Nhà máy có xây dựng mương thoát nước mưa bao quanh 2 bể lớn chứa nước thải, tuy nhiên lại có cửa thông được ngăn với bể chứa nước thải bằng một tấm sắt và có thể dễ dàng tháo gỡ bất cứ lúc nào để cho nước thải xả trực tiếp ra bên ngoài khi không có lực lượng kiểm tra. Cạnh đó là bãi đất trống được nhà máy sử dụng làm điểm tập kết những chất thải rắn, nằm ngay sát con đường liên thôn, không có mái che, nền lót, tường rào bao quanh. Với lượng rác lớn, chứa lâu ngày kết hợp với mưa thấm vào đất gây ô nhiễm môi trường nước ngầm. Đây chính là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước giếng của những người dân sống xung quanh Nhà máy. 

Với tấm chắn này nhà máy có thể dễ dàng tháo nước thải
xả trực tiếp ra môi trường

Mặc dù vậy đại diện lãnh đạo nhà máy vẫn cho rằng những chất thải từ nhà máy không hề gây ô nhiễm và đó cũng chính là lý do nhà máy phớt lờ các quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, sản xuất. 
"Về giấy phép quyết định xả nước thải ra môi tường thì từ xưa đến nay chúng tôi cũng chưa được biết. Nhưng nước thải của tôi xả ra là đảm bảo môi trường, bởi trước đây nhiều đoàn công tác tới kiểm tra không thấy họ nhắc tới vấn đề này nên chúng tôi nghĩ hoạt động xả thải của mình là đúng quy định. Đến hôm nay mới rõ được sai phạm...", ông Dương Văn Mẫu - Giám đốc CTCP chế biến nhựa thông Quảng Bình phân trần.

Ông Dương Văn Mẫu - Giám đốc CTCP chế biến nhựa thông Quảng Bình (bên phải)

Sự thờ ơ, vô trách nhiệm, vì lợi nhuận và thậm chí là thái độ coi thường pháp luật của các doanh nghiệp đã và đang từng ngày huỷ hoại môi trường tự nhiên, môi trường sống và làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.