![]() |
Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người dân thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy |
Thực tế cho thấy, các khu vực có mật độ dân cư cao như nhà trọ, khu trọ, chung cư mi ni luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ do điều kiện sinh hoạt chật hẹp, hệ thống điện phức tạp và ý thức chấp hành quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Trước tình hình đó, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường phường Khương Đình và Ban quản lý hai chung cư mini tại số 45 ngõ 80 và C15 TT Kim Giang (ngõ 102 phố Hoàng Đạo Thành) tổ chức buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người dân.
Tham dự buổi học có hơn 20 hộ dân sinh sống tại hai chung cư mini. Tại đây, người dân đã được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ và thoát nạn an toàn - những kỹ năng thiết thực, giúp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trong mọi tình huống khẩn cấp.
Trong phần lý thuyết, báo cáo viên Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đã truyền đạt các quy định của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy tại cơ sở.
Báo cáo viên cũng phân tích các vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thời gian qua, đặc biệt là tại nhà trọ, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh; chỉ rõ nguyên nhân, thực trạng và biện pháp khắc phục. Thông qua đó, người dân được nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong việc chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ cháy, nổ.
“Những vụ hỏa hoạn chung cư mi ni thường xảy ra ban đêm và thiệt hại rất lớn, nguyên do thời điểm xảy hỏa hoạn người dân đã ngủ say khi phát hiện sự việc đã rồi. Do đó, việc tuân thủ quy định về phòng cháy đối với chung cư mi ni phải thực hiện nghiêm túc. Trang bị đầy đủ phương tiện không có nghĩa là đã an toàn, bởi vì sự cố có thể do quá trình sinh hoạt, người dân không có ý thức tự phòng ngừa…”- báo cáo viên khuyến cáo.
![]() |
Người dân thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy |
Cùng với việc truyền đạt kiến thức, báo cáo viên còn hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và thoát nạn khi xảy ra cháy tại nhà ở, công trình công cộng, khu dân cư đông người; kỹ năng sơ cứu ban đầu cho người bị nạn; giới thiệu cấu tạo, công dụng và cách sử dụng các phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thông dụng. Sau phần lý thuyết, người dân được thực hành trực tiếp sử dụng bình chữa cháy, chăn chiên, lăng vòi, nắm vững quy trình thao tác xử lý sự cố, thành thạo kỹ năng chữa cháy ban đầu.
“Thực hành phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để mỗi người trải nghiệm kỹ năng, có thêm kinh nghiệm ứng phó, xử lý khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra. Khi có kỹ năng, có phương tiện thì hiệu quả phòng ngừa cháy, nổ sẽ hạn chế tối đa được thiệt hại”- báo cáo viên cho biết.
Buổi tập huấn đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp người dân hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời hình thành thói quen, phản xạ tự nhiên trong việc phát hiện, xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Ngoài công tác tuyên truyền, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm.
Đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 trong công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, góp phần bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân trên địa bàn.

