Đảm bảo an toàn cháy, nổ nơi giam giữ phạm nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Cán bộ, chiến sĩ, chỉ huy các đội nghiệp vụ, trưởng các phân trại, toàn bộ lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và đại diện các doanh nghiệp liên kết với trại giam trong công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân vừa phối hợp diễn tập phòng cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở triển khai phương tiện chữa cháy ban đầu

Lực lượng PCCC và CNCH cơ sở triển khai phương tiện chữa cháy ban đầu

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27 phối hợp với Trại giam Suối Hai - Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Trại giam Suối Hai (thôn Cẩm Tân, xã Bất Bạt, TP Hà Nội).

Tham dự lớp bồi dưỡng có Thượng tá Trần Trọng Sáng - Phó Giám thị Trại giam Suối Hai, cùng 150 cán bộ, chiến sĩ là chỉ huy các đội nghiệp vụ, trưởng các phân trại, cùng toàn bộ lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và đại diện các doanh nghiệp liên kết với trại giam trong công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân.

Tại lớp học, Trung tá Trương Tuấn Vinh - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27 đã phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt tập trung phân tích những điểm mới của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Báo cáo viên nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở trong việc tham mưu, giúp việc cho Ban Giám thị trong triển khai các quy định về kiểm tra, hướng dẫn và duy trì điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; tổ chức lập, thực tập phương án chữa cháy; trang bị, duy trì hoạt động của các phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; thực hiện quy trình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu một cách kịp thời, hiệu quả.

“Việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về an toàn cháy, nổ để nơi giam giữ không xảy ta sự cố, đồng thời thực tập phương án góp phần để cán bộ, chiến sỹ có thêm kỹ năng kịp thời ứng phó, xử lý khi có hỏa họa”- Trung tá Trương Tuấn Vinh cho biết.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp tổ chức cứu người bị nạn và đưa ra khu vực an toàn trong tình huống giả định

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp tổ chức cứu người bị nạn và đưa ra khu vực an toàn trong tình huống giả định

Ngay sau phần bồi dưỡng lý thuyết, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27 phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 và lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở Trại giam Suối Hai tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng tham gia.

Tình huống giả định đặt ra, xảy cháy tại khu vực bếp nấu ăn của trại giam, nguyên nhân do sơ suất trong quá trình sử dụng ngọn lửa trần tại khu đun nấu. Đám cháy nhanh chóng lan sang khu xưởng dạy nghề và cơ sở đào tạo nghề chiếu cói. Ngay khi phát hiện cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã khẩn trương báo cáo Ban Giám thị, gọi điện báo cháy đến Trung tâm chỉ huy 114, đồng thời triển khai chữa cháy ban đầu, di chuyển tài sản và sơ tán người ra khu vực an toàn.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố đã điều động lực lượng, phương tiện của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 27 và Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 nhanh chóng đến hiện trường, tổ chức triển khai đội hình, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế, dập tắt đám cháy và cứu người bị nạn. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác, các lực lượng đã hoàn thành toàn bộ nội dung phương án trong thời gian ngắn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và tài sản.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố triển khai dập tắt đám cháy giả định

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thành phố triển khai dập tắt đám cháy giả định

Buổi thực tập diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, đạt hiệu quả cao, góp phần đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ trại giam củng cố, nâng cao nhận thức và bổ sung kiến thức thực tiễn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản và cơ sở giam giữ.