Phòng chống tội phạm ở một địa bàn “nóng”

(ANTĐ) - Là một trong những địa bàn “nóng” của huyện Từ Liêm, TP Hà Nội, trong gần 8 tháng của năm 2010, với nỗ lực hết mình của mỗi cán bộ chiến sỹ Đồn Công an số 1, tình hình ANTT tại địa bàn hai xã Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm luôn được giữ vững.

Phòng chống tội phạm ở một địa bàn “nóng”

(ANTĐ) - Là một trong những địa bàn “nóng” của huyện Từ Liêm, TP Hà Nội, trong gần 8 tháng của năm 2010, với nỗ lực hết mình của mỗi cán bộ chiến sỹ Đồn Công an số 1, tình hình ANTT tại địa bàn hai xã Mỹ Đình, Mễ Trì, huyện Từ Liêm luôn được giữ vững.

Bến xe Mỹ Đình là một điểm nóng của huyện Từ Liêm
Bến xe Mỹ Đình là một điểm nóng của huyện Từ Liêm

Trong thời gian qua, một số khu vực trên địa bàn Đồn Công an số 1 quản lý như Quảng trường Mỹ Đình, bến xe khách Mỹ Đình, một số điểm dừng xe buýt trên các tuyến đi qua đường Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ và địa bàn xã Mễ Trì có dấu hiệu hoạt động của các loại tội phạm gây mất ANTT...

Trước tình hình đó, Chỉ huy Đồn Công an số 1 đã lập kế hoạch quản lý địa bàn trọng điểm, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện Từ Liêm, các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, Công an 2 xã Mỹ Đình, Mễ Trì tập trung lực lượng làm “sạch” các khu vực phức tạp nói trên.

Theo đó, các lực lượng làm nhiệm vụ tập trung vào công tác tuyên truyền tới người dân trên địa bàn những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để qua đó, người dân nhận biết, đề cao cảnh giác, tự bảo quản, bảo vệ tài sản của mình. Nhiều cuộc họp tổ dân phố đã được triển khai trong đó nội dung chủ yếu tập trung vào công tác phòng ngừa tội phạm như trộm cắp xe máy, xe đạp cũng như cướp giật tài sản... và cách phòng tránh các tệ nạn xã hội.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, 100% hộ dân trên địa bàn đã đăng ký cam kết phòng ngừa, đấu tranh và tố giác tội phạm. Hàng trăm gia đình đã được lực lượng công an hướng dẫn gia cố lại cửa tum, cửa sổ đề phòng trộm đột nhập. Ý thức tự bảo vệ tài sản như khóa cổ, khóa càng xe máy và gửi xe tại các bãi xe an toàn của người dân trên địa bàn ngày một nâng cao.

Bên cạnh đó, Đồn Công an số 1 đã phối hợp với Đội CSTT - PƯN - CAH Từ Liêm, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội thành lập các tổ công tác tuần tra kiểm soát trên toàn tuyến địa bàn nhằm răn đe các đối tượng có ý đồ phạm tội.

Đồng thời, các lực lượng phối hợp bố trí mật phục tại các điểm “nhạy cảm” về ANTT để kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng phạm tội. Điển hình, vào khoảng 1h30 ngày 13-5, đang làm nhiệm vụ tại đường Mễ Trì thuộc địa bàn thôn Hạ, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, tổ tuần tra Đồn Công an số 1 và Trung đoàn CSCĐ phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy Honda Cup50, BKS: 29-278XE có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính, 2 nam thanh niên này phóng xe bỏ chạy. Sau 10 phút truy đuổi, tổ tuần tra đã khống chế, bắt giữ được nam thanh niên điều khiển xe máy còn đối tượng ngồi sau lợi dụng đêm tối băng xuống bãi đất trống ven đường tẩu thoát. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 2 cuộn dây cáp điện lớn. Đối tượng bị bắt khai tên là Đỗ Anh Sơn, ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm và cho biết đối tượng đi cùng là Trịnh Tiến Nam, ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm.

Hai cuộn dây cáp điện trên hai đối tượng đã trộm cắp tại một công trình đang xây dựng ở khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy. Gần đây nhất, tối 11-8 tại xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì xảy ra án mạng. Nạn nhân trong vụ án là anh Phạm Ngọc Tuấn, SN 1993, HKTT tại thôn Tân Thành, xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - nhân viên của một công ty dược phẩm tại tỉnh Hưng Yên bị một nhóm nam thanh niên đâm chết tại chỗ.

Đồn Công an số 1 phối hợp cùng Đội CSHS - CAH Từ Liêm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội triển khai lực lượng điều tra xác minh làm rõ. Ngay trong đêm hôm đó, Đồn Công an số 1 và các lực lượng làm nhiệm vụ đã phối hợp với công an các địa bàn lân cận bắt giữ được Lê Quang Thạch, SN 1984, HKTT tại tỉnh Quảng Ngãi và một đồng bọn. Đấu tranh khai thác, đối tượng Thạch đã thừa nhận do mâu thuẫn cá nhân đã thuê côn đồ đến chém anh Tuấn.

Yên Thành