Phòng, chống tội phạm không nên “khoán trắng” cho lực lượng công an cơ sở

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội (Ban Chỉ đạo 138), đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 138 nhấn mạnh "Các địa phương cần xác định phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và chính quyền, từ đó vào cuộc đồng bộ tạo chuyển biến thực chất, không nên “khoán trắng” cho lực lượng công an cơ sở".

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, trong năm qua, các lực lượng Công an Thủ đô đã kiềm chế, kéo giảm 472 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tỷ lệ 10,8% so với năm 2020, đạt mục tiêu Bộ Công an đề ra). Kết quả điều tra khám phá chung của tội phạm về trật tự xã hội đạt 87,1 (vượt 12,1% chỉ tiêu Quốc hội đề ra); khám phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,6% (vượt 8,6% chỉ tiêu Quốc hội đề ra). Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 90,1% (đạt mục tiêu Quốc hội đề ra)...

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Trong năm qua, các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, triệt phá triệt phá 144 ổ mại dâm, bắt giữ 613 đối tượng; xử lý hình sự 135 vụ, 161 đối tượng (đạt 113% chỉ tiêu). Về công tác cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy, năm 2021 các cơ sở cai nghiện đã tổ chức tiếp nhận và cai nghiện bắt buộc cho 1.111 người (đạt 123,4% chỉ tiêu); tiếp nhận 1.798 người nghiện đăng ký cai nghiện tự nguyện; tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 1.362 người, đạt 123,8% chỉ tiêu năm, tăng 187 người so với năm 2020.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn phức tạp. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố tuy giảm về số vụ nhưng chủ yếu vẫn là các vụ giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, mâu thuẫn bột phát trong nhân dân, nhất là ở vùng nông thôn (xảy ra 28 vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở địa bàn nông thôn, chiếm 60,8% tổng số vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra toàn thành phố)…

Về công tác trọng tâm năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 thành phố chú trọng nhận diện tội phạm, cập nhật phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” - vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh vừa chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực UNND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UNND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau khi lắng nghe các ý kiến tham luận của các đơn vị, địa phương, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu trong thời gian tới Ban Chỉ đạo 138 các cấp tổ chức tổng kết việc thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội năm 2021, đồng thời lựa chọn và tập trung chuyển hóa các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố năm 2022...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng đề nghị các ban, ngành chức năng, Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã cần vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn trong việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là phòng ngừa xã hội; tăng cường hiệu quả công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen tặng Báo An ninh Thủ đô có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen tặng Báo An ninh Thủ đô có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nhất là trong lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, cư trú, quản lý người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh có điều kiện; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Đẩy mạnh công tác quản lý tạm trú, tạm vắng, bố trí lực lượng dân phố, dân phòng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. “Các địa phương cần xác định phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và chính quyền, từ đó vào cuộc đồng bộ tạo chuyển biến thực chất, không nên “khoán trắng” cho lực lượng công an cơ sở”, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Các tập thể vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội

Các tập thể vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội

Trưởng ban Chỉ đạo 138 thành phố cũng yêu cầu Công an thành phố triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an ninh chính trị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp về an ninh trật tự gắn với thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ đạo 138 thành phố đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 30 tập thể, 23 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2021.