Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thăm, chúc Tết Công an phường Trung Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trước thời khắc chuyển giao Xuân mới Quý Mão 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thăm, chúc Tết và động viên cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hòa và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an quận Cầu Giấy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT đêm Giao thừa và Tết Nguyên đán.

Vui mừng, vinh dự đón tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác có đồng chí Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Đại tá Thành Kiên Trung - Trưởng Công an quận, cùng toàn thể lãnh đạo phường Trung Hòa, cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hòa.

Tại buổi tiếp đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tá Nguyễn Huy Thành - Trưởng Công an phường Trung Hòa báo cáo sơ bộ kế hoạch triển khai đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt là đêm Giao thừa chỉ còn cách vài giờ nữa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bày tỏ niềm vui đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hòa

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà bày tỏ niềm vui đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hòa

“Địa bàn phường Trung Hòa rộng, nhiều nhà trọ cho thuê, đông dân cư và có tới 72 tòa nhà chung cư cao tầng, chưa kể các doanh nghiệp, trong khi đó chỉ có 50 cán bộ chiến sĩ. Tuy nhiên, đơn vị cũng rất nỗ lực, cố gắng bố trí cán bộ chiến sĩ vào từng vị trí, nhiệm vụ cụ thể để làm sao đảm bảo tuyệt đối ANTT, để bà con đón Tết trong yên bình”.

Thiếu tá Nguyễn Huy Thành - Trưởng Công an phường Trung Hòa báo cáo sơ bộ kế hoạch đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt đêm Giao thừa

Thiếu tá Nguyễn Huy Thành - Trưởng Công an phường Trung Hòa báo cáo sơ bộ kế hoạch đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt đêm Giao thừa

Cũng theo Chỉ huy Công an phường Trung Hòa, cán bộ chiến sĩ triển khai 100% quân số ứng trực, tham gia tuần tra khép kín địa bàn, sẵn sàng cho mọi tình huống đột xuất, bất ngờ, đặc biệt phòng chống cháy nổ, đốt pháo, phòng chống trộm đột nhập…

“Trước đó Công an phường đã tổ chức tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các loại tội phạm dịp giáp Tết, nhất là những ngày nghỉ Tết, người dân về quê nhiều nên cần tự bảo vệ tài sản của mình trước, không để tài sản có giá trị trong nhà”.

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hòa

Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hòa

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng bày tỏ niềm vui khi thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hòa cũng như Công an quận Cầu Giấy, đồng thời gửi lời chúc của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chúc cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trước thềm năm mới Quý Mão 2023

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hòa chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trước thềm năm mới Quý Mão 2023

Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Địa bàn rộng, lực lượng lại mỏng nên tôi mong các cán bộ chiến sĩ cố gắng, phối hợp với Đảng bộ, chính quyền địa phương, các tổ dân phố tuyên truyền đến bà con, nhất là ở các tòa nhà chung cư không đốt pháo nổ, đề phòng hỏa hoạn dịp Tết, quan trọng nhất là phải phòng chống cháy nổ. Các đồng chí phải tập trung vào các khu vực trọng điểm, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trộm cắp lợi dụng sơ hở những ngày người dân về quê nghỉ Tết để hoạt động phạm tội”.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đề nghị Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa, Đảng bộ, chính quyền quận phải chú trọng vào việc xử lý vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan tươi đẹp trên toàn quận.

“Công việc của các đồng chí được cả xã hội tôn vinh, đây chính là nguồn lực tiếp sức cho các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Công an phải mạnh, phải khỏe thì mới đảm đương được trách nhiệm khó khăn và nặng nề là đảm bảo ANTT cho nhân dân đón Xuân mới yên vui, hạnh phúc!” - Phó Thủ tướng Chính phủ xúc động nói.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng gửi quà, lì xì đâu năm cho toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an phường Trung Hòa, Đây chính là nguồn động viên lớn lao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an, để mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành, trước mắt là bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn đêm Giao thừa, bước sang năm mới 2023 với nhiều vận hội và thách thức.