Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong không khí vui mừng, phấn khởi đón Xuân Quý Mão 2023, ngày 17-1, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Phòng CSGT - CATP Hà Nội.

Dự buổi tiếp đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Tại buổi tiếp, thay mặt cán bộ chiến sĩ Phòng CSGT Thủ đô, Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Phòng CSGT bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới đồng chí Nguyễn Quang Đức cùng đoàn công tác và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Quang Đức phát biểu tại buổi làm việc

Chỉ huy Phòng CSGT - CATP Hà Nội báo cáo nhanh kết quả trên các mặt công tác của đơn vị trong năm công tác 2022. Trong đó nhấn mạnh, “Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố, Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc CATP, năm qua, Phòng CSGT đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất các biện pháp, giải pháp, huy động tối đa lực lượng để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn Thủ đô”.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Thủ đô

Đại tá Trần Đình Nghĩa cũng khẳng định vinh dự càng cao thì trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ CSGT Thủ đô càng lớn. Do vậy, trong năm công tác mới 2023, đơn vị cũng đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cần nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trước mắt, để phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão, lực lượng CSGT - CATP Hà Nội sẽ triển khai tổ chức dẫn và bảo vệ tuyệt đối an toàn, thông suốt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Hội nghị, sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn Thành phố; các hoạt động, chương trình chào đón năm mới; đảm bảo TTATGT phục vụ nhân dân đi lại, về quê đón Tết và quay trở lại Hà Nội sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết.

Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ chúc Tết cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội

Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ chúc Tết cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội

Sau khi nghe báo cáo kết quả công tác và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Nguyễn Quang Đức chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sĩ CSGT Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức nói: “Năm 2022, lực lượng CSGT Thủ đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây là kết quả của sự đoàn kết nhưng trên hết là sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và sự quan tâm của Ban Giám đốc CATP, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đối với mỗi cán bộ chiến sĩ”.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Thành ủy đề nghị trong năm 2023, CATP Hà Nội, đặc biệt là Phòng CSGT cần tập trung nghiên cứu, đề ra các biện pháp, giải pháp, tham mưu cho các cấp lãnh đạo biện pháp đảm bảo, phòng ngừa ùn tắc, TNGT.

Giao nhiệm vụ cho Phòng CSGT - CATP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Đức yêu cầu đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn, giao thông thông suốt để bà con về quê, đi lại đón Tết được thuận lợi, yên bình; chủ động trong mọi tình huống; bố trí cán bộ chiến sĩ phân luồng tại nút giao thông trọng điểm, nhà ga, bến xe, các khu vực diễn ra các sự kiện chào xuân mới… để nhân dân được đón Tết mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính thay mặt đoàn công tác gửi tặng quà nhằm động viên cán bộ chiến sĩ CSGT Thủ đô cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo TTATGT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới.