Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà trẻ em mắc bệnh ung thư

ANTĐ - Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, sáng 28-5,  Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi mắc căn bệnh ung thư tại Viện Huyết học truyền máu TW và bệnh viện Nhi TW.

Cùng tham gia tặng quà cho các bệnh nhi còn có ông Doãn Mậu Diệp – Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội – Thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, ông Lê Quang Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, nhà tài trợ ông John Nathan Hạnh Nguyễn...

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà trẻ em mắc bệnh ung thư ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi các bệnh nhi

Thăm hỏi các bệnh nhi, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc đối với các cháu và gia đình, đồng thời động viên gia đình các bệnh nhi tiếp tục kiên trì chữa bệnh cho các cháu, để các cháu sớm hồi phục sức khỏe.

Trong chuyến thăm lần này, Phó Chủ tịch nước đã trao quà tận tay các bệnh nhi số tiền 1 triệu đồng mỗi cháu. Đây là việc làm có ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với những bệnh nhi không may mắn mắc bệnh ung thư.

Xúc động trước tình cảm của Phó Chủ tịch nước, chị Nghiêm Thị Sen, mẹ của một bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ: “Gia đình tôi đưa cháu vào viện điều trị cũng khá lâu rồi, thực sự là rất buồn và mệt mỏi, nhưng hôm nay được Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm, tôi cảm thấy thực sự rất xúc động. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện Nhi TW”.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm và tặng quà trẻ em mắc bệnh ung thư ảnh 2
Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi TW cảm ơn sự quan tâm của Phó Chủ tịch nước

Trao đổi với Ban lãnh đạo bệnh viện, Phó Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, đội ngũ cán bộ, bác sĩ của bệnh viện tiếp tục trau dồi chuyên môn, nâng cấp các trang thiết bị y tế, mở rộng quy mô nhằm nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh cho các cháu.