- Philippines muốn mua máy bay trinh sát Nhật, “dằn mặt” Trung Quốc
- Philippines triển khai máy bay, tàu chiến tới Subic đối phó Trung Quốc
- Philippines "trễ hẹn" kế hoạch hiện đại hoá quân đội
Trong Thông điệp quốc gia hôm 27-7, Tổng thống Aquino III cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch mua thêm 3 chiếc tàu nữa, khi tất cả các thủ tục giấy tờ hoàn thành, quá trình mua sắm sẽ bắt đầu".
Số tàu nói trên thuộc một phần trong số 5 chiếc tàu vận tải đổ bộ lớp Balikpapan của hải quân Australia mới được loại biên. Trong đó, 2 chiếc đã được tài trợ cho hải quân Philippines và dự kiến sẽ được đưa đến Philippines trong tuần tới.

Tàu vận tải đổ bộ lớp Balikpapan của hải quân Australia
Tổng thống Aquino II cho biết thêm rằng việc bàn giao các tàu đổ bộ này đã rất hào phóng. "Thậm chí, chúng còn được bàn giao cùng với cả phụ tùng thay thế và máy phát điện."
"Những chiếc tàu này sẽ giảm sự phụ thuộc của chúng tôi vào sự giúp đỡ của các quốc gia khác; chúng tôi sẽ có thể nhanh chóng triển khai tới nhiều khu vực khác nhau tại Philippines, và cung cấp nhanh chóng hơn hàng viện trợ, cung cấp và các trang thiết bị hạng nặng khác như xe ủi...", ông Aquino tự tin tuyên bố.
Trước đó, bộ quốc phòng nước này cho biết, 3 chiếc tàu vận tải đổ bộ LCH của Australia sẽ được mua với giá ưu đãi khoảng 726 triệu peso (tương đương khoảng 16 triệu USD).
Các tàu vận tải đổ bộ lớp này có chiều dài 44,5m, được thiết kế để chở phương tiện quân sự hạng nặng, như 3 xe tăng hạng trung hoặc tương đương. Tàu có thể chạy với vận tốc 10 hải lý/giờ (18,5 km/giờ) với tầm hoạt động khoảng 5.500km và có thể chở được 13 thủy thủ.