Phe nổi dậy Syria bắn rơi một trực thăng tại Hama

ANTD.VN - Phe nổi dậy Syria đã phá hủy một trực thăng bằng tên lửa TOW vào hôm 2-9 vừa qua tại tỉnh Hama. Đây là khu vực đang xảy ra giao tranh quyết liệt do nó có ý nghĩa quan trọng với quân ủng hộ Tổng thống Bashar Al-Assad.

Lực lượng Jaish al-Azza, một phần của liên minh Quân đội Tự do Syria (FSA), khẳng định đã “bắn hạ một máy bay của Nga” gần làng Rahbat al-Khattab, ngoại ô thành phố Hama.

Jaish al-Azza đăng tải một đoạn video lên mạng cho thấy, chiếc máy bay chạy rụi và khói đen bốc lên sau khi bị dính tên lửa TOW.

Chiếc trực thăng bị bắn hạ do bay ở tầm thấp

Cùng lúc đó, hãng tin Sputnik của Nga cũng  thừa nhận xảy ra vụ việc tuy nhiên, trích dẫn một nguồn tin địa phương cho biết, đây là trực thăng của quân đội chính phủ Syria. Phi công và trợ lí đã thiệt mạng sau khi chiếc máy bay trúng tên lửa.

Hiện chính quyền Nga chưa đưa ra thông cáo chi tiết về vụ việc.

Phe nổi dậy đã phát động một cuộc tấn công lớn ở miền bắc Hama vào đầy tuần trước và tái chiếm lại được một vài thị trấn. Khu vực này là nơi tập trung sinh sống của những người theo đạo Thiên chúa và Alawites trung thành với chính phủ Damascus.

Video được nhóm Jaish al-Azza đăng tải: