Nga nhận tàu tuần tra đầu tiên thuộc dự án 22160 vào năm 2017

ANTD.VN - Dự án 22160 là lần đầu tiên Nga xây dựng tàu chiến theo nguyên tắc mô-đun cho phép nó thay đổi thiết bị và vũ khí để phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể. 

Giám đốc nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, ông Renat Mistakhov cho biết, hải quân Nga sẽ nhận được chiếc tàu tuần tra đầu tiên trong tổng cộng 6 chiếc thuộc dự án 22160 vào năm 2017. Chiếc tàu này sẽ có tên Vasily Bykov, được trang bị hệ thống buồng lái tích hợp và tên lửa hành trình Kalibr. Đây là kế hoạch bàn giao đúng theo hợp đồng kí với Bộ Quốc phòng Nga. 

Các tàu thuộc Dự án 22160 có chiều dài 94m, lượng giãn nước 1.300 tấn, tốc độ tối đa đạt 30 hải lý/h, tầm hoạt động 6.000 hải lý (khoảng 11.000km) và có thể hoạt động liên tục trên biển trong 60 ngày.

Tàu thuộc dự án 22160 của Nga là chiến hạm đầu tiên đóng theo nguyên tắc mô-đun

Tàu có 80 thủy thủ và được trang bị một bệ pháo hạm A-220M 57mm, các súng máy hạng nặng và 8 tên lửa phòng không Igla gắn trên một bệ phóng tên lửa 3M47 Gibka.

Một thông báo của nhà máy đóng tàu cho biết, lớp tàu tuần tra mới này dự kiến sẽ được sử dụng để tuần tra các vùng kinh tế đặc quyền, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, chống cướp biển và chống buôn lậu, giám sát môi trường, cũng như bảo vệ bờ biển và hộ tống.

Việc chế tạo theo nguyên tắc mô-đun cho phép tàu có thể tiếp nhận một loạt nhiệm vụ mà không phải mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga đã ký với nhà máy đóng tàu Zelenodolsk chế tạo tổng số 6 chiếc tàu tuần tra lớp này từ nay đến năm 2019, tuy nhiên, con số này có thể tăng lên 12 chiếc.