Phe đối lập Syria thất vọng với hành động của Mỹ

ANTĐ - Ngày 1-9, lực lượng đối lập Syria đã kêu gọi Quốc hội Mỹ phê chuẩn hành động quân sự chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời cho rằng bất cứ sự can thiệp nào cũng cần phải đi cùng với việc cung cấp thêm vũ khí cho quân nổi dậy.

"Nhiều nước đang theo dõi chặt chẽ để xem thế giới tự do đối phó như thế nào với việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại nhân dân Syria của chế độ Assad", liên minh đối lập Syria cho biết trong một tuyên bố được công bố tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Nếu thế giới tự do không có hành động đáp trả một sự vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quốc tế như vậy, thì các nhà lãnh đạo độc tài trên khắp thế giới sẽ được khuyến khích, tiến hành theo tiền lệ do ông Assad đặt ra," quân nổi dậy Syria cho biết.

Hôm 31-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội trước khi tiến hành hoạt động quân sự đối với Syria, một động thái có thể trì hoãn một cuộc tấn công quân sự trong ít nhất 10 ngày.

Tàu chiến Mỹ trên biển Địa Trung Hải

Lực lượng đối lập Syria cho rằng việc cộng đồng quốc tế không có hành động gì đối với cuộc xung đột tại nước này, đã khuyến khích ông Assad trở lên táo bạo hơn và làm cho bạo lực leo thang.

"Trong hơn 2 năm qua, thế giới dân chủ chỉ đưa ra lời chia buồn và hứa hẹn trong khi chế độ Assad, được sự ủng hộ của các đồng minh ở Iran và Nga, đã và đang hủy hoại những hy vọng dân chủ của Syria," tuyên bố cho biết.

"Bất kỳ hành động quân sự có thể xảy ra nào cũng cần phải được thực hiện cùng với nỗ lực trang bị vũ khí cho Quân đội Tự do Syria. Việc này sẽ rất quan trọng trong việc kiềm chế ông Assad và chấm dứt sự tàn sát và hỗn loạn mà ông ta muốn reo rắc khắp khu vực này."